Hàng ngàn lượt người dân trong vùng và cư dân sông nước từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi đã đổ về dâng hương, vui cùng lễ hội. Ngoài hát tuồng với những trích đoạn có nhân vật nữ tướng, phần hội không thể thiếu đua thuyền với 5 chiếc theo truyền thuyết Ngũ hành tiên nương, tức là năm nữ tướng dưới quyền theo hầu Bà trong cuộc chinh chiến”.
Phần nghi lễ của lễ hội Bà Thu Bồn thể hiện sự đan xen của tín ngưỡng nhiều dân tộc cộng cư gồm Chăm, Kinh và các dân tộc thiểu số ở thượng nguồn Thu Bồn. Phần hội còn có thêm các trò chơi khác như: thi kéo co, đá gà, hội trại toàn dân, hội hoa đăng, biểu diễn cồng chiêng, hát hò khoan đối đáp... Từ năm 2005 đến nay, lễ hội Bà Thu Bồn được tỉnh đưa vào tour du lịch Quảng Nam - Hành trình di sản. Đây là cơ hội để quảng bá du lịch sinh thái dọc theo sông Thu Bồn.
Bình luận (0)