Ngoài ra, các nhà khoa học trường ĐHSP Hà Nội I còn nghiên cứu, thu thập và lưu giữ được loài cua bùn có giá trị kinh tế, mà từ trước tới nay nguồn giống cua này chỉ được khai thác trong tự nhiên theo phương thức bắt thủ công. Bước đầu các tác giả đã cung cấp giống cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản nghiên cứu nhân nuôi.
Một số loài hiếm như: cáy đỏ, cáy tròn, còng xa ... chỉ phân bố trong phạm vi hẹp ở rừng trang và sú mọc tự nhiên ở rừng ngập mặn Giao Thủy (Nam Định) đã được phát hiện, trong đó có 15 nguồn gen thực vật quý hiếm của rừng ngập mặn có số cá thể ít, có nguy cơ biến mất đã được lưu giữ và nghiên cứu.
Các loài cây như: mắm trắng, bần đắng, dừa nước, cóc đỏ, bần không cánh, vẹt dù đang được các tác giả nghiên cứu nhân giống để chuyển giao trồng rừng chắn sóng ở một số vùng cửa sông.
Theo TTXVN, các nguồn gen quý hiếm của rừng ngập mặn đang được các nhà khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội I tư liệu hóa bằng phần mềm "Chương trình quản lý nguồn gen vi sinh vật". Hệ thống quản lý này được xây dựng trên cơ sở quản lý dạng Website để người sử dụng có thể truy cập trên mạng nội bộ LAN hoặc qua Internet. Thời gian tới, cơ sở dữ liệu này sẽ được hoàn thiện để tăng cường khả năng quảng bá sản phẩm cho nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng các nguồn gen này.
Bình luận (0)