Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm TP Trùng Khánh (Trung Quốc)

Chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, phát triển đô thị

Thứ Sáu, 13/04/2007 00:53

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa, ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng và đoàn cùng đi đã đến thăm TP Trùng Khánh, một trung tâm công nghiệp nặng nằm ở Tây Nam Trung Quốc (TQ). Chiều cùng ngày, trong cuộc hội kiến với ông Uông Dương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Nhân đại (HĐND) TP Trùng Khánh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi đến thăm TP có tốc độ đô thị hóa vào loại nhanh nhất thế giới này.

Chủ tịch QH mong Trùng Khánh và VN sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển đô thị; tăng cường hợp tác, đầu tư vào VN trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Trùng Khánh với các địa phương của VN sẽ góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện VN- TQ.

Ông Uông Dương nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và đoàn cùng đi đến thăm Trùng Khánh. Chuyến thăm cho thấy VN rất coi trọng phát triển quan hệ với TQ nói chung và Trùng Khánh nói riêng. Ông Uông Dương khẳng định chính quyền Trùng Khánh luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với VN; mong muốn các doanh nghiệp của hai bên sẽ tăng cường hợp tác, đầu tư, trên cơ sở cùng có lợi. Hiện Trùng Khánh có 20 doanh nghiệp đầu tư vào VN với tổng số vốn 50 triệu USD, đồng thời cũng đã có 2 doanh nghiệp VN sang hợp tác, đầu tư tại Trùng Khánh. Với tiềm năng của mình, đầu tư của Trùng Khánh vào VN có thể tăng lên trong thời gian tới.

Trước đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và đoàn cùng đi đã đến thăm tập đoàn ô tô, xe máy Lifan; thăm cung pha lê Long Hồ, khu biệt thự Chương Hương Lâm ở TP Trùng Khánh.

H.Luân (Theo TTXVN)
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result