Theo đó, Trung tâm Điện tử - Kỹ thuật máy tính của Trường ĐH CNTT sẽ phát triển chương trình đào tạo kỹ thuật viên phần cứng và mạng dựa trên chương trình “Bác sĩ máy tính” thực hành của Trường Đào tạo bác sĩ máy tính iSpace (137C Nguyễn Chí Thanh, Q.5 - TPHCM) thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ tin học Nguyễn Hoàng.
Xong giai đoạn 1 là có thể làm việc ngay
Đó chính là mục tiêu đầu tiên mà chương trình “Cử nhân CNTT - Hướng nghiệp sớm” có thể mang đến cho sinh viên (SV). Chương trình có thời gian học khoảng 4 năm, dành cho đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp THPT yêu thích CNTT và muốn tự lập sớm. Chương trình học gồm có 3 giai đoạn.
Ở giai đoạn 1, SV được đào tạo trên mô hình trường học gắn liền với bệnh viện, vừa học trên các “bệnh” máy tính giả lập trong phòng lab vừa thực hành thực tế tại Bệnh viện Máy tính quốc tế iCARE (181 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận – TPHCM). Khi thực tập, SV được giao những “bệnh nhân PC” để “khám” và tự đưa ra phương án chữa bệnh. Các bác sĩ máy tính sẽ quan sát, lắng nghe và hướng dẫn kinh nghiệm cho SV. Thời gian học giai đoạn 1 là 6 tháng, xong giai đoạn này SV được cấp chứng chỉ của Tổng cục Dạy nghề và chứng nhận bác sĩ máy tính thực thụ của iSPACE; được hỗ trợ việc làm để có thể tiếp tục học giai đoạn 2. Với giai đoạn 2, SV sẽ học theo từng chủ đề xuyên suốt từ các khâu xây dựng, triển khai các công đoạn lập trình và quản trị hệ thống mạng máy tính. Thời gian học của giai đoạn 2 là 12 tháng (3 buổi/tuần). Tốt nghiệp giai đoạn này, SV được cấp thêm văn bằng kỹ thuật viên máy tính của ĐH CNTT và được ưu tiên xét tuyển học tiếp lên hệ ĐH qua mạng theo chương trình đào tạo của Trường ĐH CNTT.
Chi phí hợp lý
Tại buổi giới thiệu thông tin về chương trình “Cử nhân CNTT - Hướng nghiệp sớm” vừa qua, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện cho 47 SV được trao chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo “Bác sĩ máy tính” của iSPACE đã cho biết: “Đây là chương trình thiết thực giúp SV có thể vừa đi làm sớm để phụ giúp gia đình vừa học nâng cao lấy bằng cử nhân, vì vậy chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia vào chương trình này ngay từ khóa học đầu tiên”. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trường Đào tạo bác sĩ máy tính iSPACE, cho biết những SV đã học xong chương trình đào tạo của iSPACE sẽ được ưu tiên nhận vào học giai đoạn 3 để lấy bằng cử nhân CNTT.
Được biết, giai đoạn 3, SV sẽ nghiên cứu chuyên sâu về phần cứng và mạng máy tính. Phương pháp đào tạo từ xa qua mạng (70% học ở nhà, qua CD-ROM, mạng và 30% đến trường), sẽ giúp SV chủ động trong việc sắp xếp thời gian vừa có thể đi làm vừa học chuyển tiếp chương trình cử nhân CNTT. Bên cạnh đó, SV có thể tùy chọn theo từng chuyên ngành và tốc độ học để rút ngắn thời gian học giai đoạn 3 từ 3 năm xuống chỉ còn 2 năm rưỡi. Tổng chi phí học tập cho toàn bộ chương trình chỉ từ 6 đến 7 triệu đồng. Sau đó SV vẫn có cơ hội học các chương trình sau ĐH lấy bằng thạc sĩ... Theo ông Hoàng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ tin học Nguyễn Hoàng kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Máy tính quốc tế iCARE, mục tiêu của chương trình “Cử nhân CNTT - Hướng nghiệp sớm” là muốn đào tạo những cử nhân CNTT thực thụ vừa có kiến thức về máy tính vừa có kinh nghiệm làm việc ngay khi ra trường. Chương trình này sẽ giúp cho SV đỡ tốn kém thời gian học và doanh nghiệp tuyển dụng cũng đỡ mất công đào tạo lại.
|
GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT TPHCM:
Hướng nghiệp cho học sinh từ lớp 12
Nguồn nhân lực CNTT hiện đang là nhu cầu cần thiết, nhất là các chuyên viên CNTT đạt trình độ kỹ thuật chuyên sâu. Chương trình hợp tác giữa Trường ĐH CNTT và Công ty Nguyễn Hoàng sẽ định hướng cho các em con đường hướng nghiệp ngay từ lúc bắt đầu học lớp 12 và các em có thể chọn cho mình một nghề phù hợp với sức học của mình trong tương lai. Chương trình đào tạo “Cử nhân CNTT - Hướng nghiệp sớm” sẽ mang một ý nghĩa và giá trị thực tiễn đúng với tên gọi của chương trình”. |