Viên chức phụ trách vấn đề con nuôi của Bộ Giáo dục Nga Sergei Vitelis nói rằng cần khoảng 2 tháng cho chính quyền Nga xét duyệt để các tổ chức nước ngoài xin con nuôi hoạt động tại Nga. Từ năm ngoái, Nga đã ban hành một đạo luật quy định gắt gao hơn về thủ tục trong vấn đề này. Tuy thông báo nói trên liên quan đến tất cả các tổ chức nước ngoài nhưng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về việc nhận con nuôi của Mỹ Tom Atwood cho rằng, việc đình chỉ cho con nuôi nói trên chủ yếu nhắm vào nước Mỹ. Trong vòng 5 năm qua, 70% con nuôi trong các gia đình Mỹ đến từ Nga, Trung Quốc và Guatemala. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã có quy định siết chặt thủ tục cho người Mỹ nhận con nuôi trong khi Washington đã cảnh báo nạn tham nhũng và đòi tiền trong việc xin con nuôi ở Guatemala. Hiện có khoảng 7.000 gia đình Mỹ đang chờ xin nhận con nuôi Nga.
Ông Vitelis khẳng định rằng việc tạm ngưng cho con nuôi nói trên hoàn toàn vì lý do kỹ thuật và “không liên quan đến chính trị hay động cơ khác”. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng việc cho người Mỹ nhận con nuôi ảnh hưởng đến niềm tự hào dân tộc Nga, nhất là khi có một số trẻ em được nuôi dưỡng không tốt. Hồi năm 2005, Bộ Giáo dục Nga cho biết từ năm 1991 đến thời điểm đó đã có 11 trẻ em Nga được gia đình Mỹ nhận làm con nuôi thiệt mạng vì bị ngược đãi.
Mặt khác, một số quan chức Nga còn nhận định rằng các tổ chức xin con nuôi ở Nga được phương Tây tài trợ nhằm can thiệp vào hoạt động chính trị tại các nước thuộc Liên Xô trước đây.
Bình luận (0)