TP Hồ Chí Minh

Nhà, đất có giấy trắng vẫn được giao dịch

Thứ Năm, 19/04/2007 00:57

(NLĐ)- Chiều 18-4, Sở Tư pháp TPHCM đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về các loại giấy chủ quyền nhà đất đã được cấp qua các thời kỳ (giấy trắng). Cụ thể, Sở Tư pháp đề nghị một số loại giấy trắng tiếp tục được giao dịch như bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản, văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà do chính quyền chế độ cũ thị thực hoặc chứng nhận, đã trước bạ...

Riêng thời hạn sử dụng sẽ có hai phương án: đến hết ngày 31-12-2007 hoặc không khống chế thời hạn (tức không bắt buộc chủ sở hữu phải cấp đổi theo quy định Luật Nhà ở). Phía Sở Xây dựng cho rằng không nên khống chế thời hạn và vẫn cho phép giao dịch bằng giấy trắng và sẽ cấp đổi giấy hồng mới sau khi có sự chuyển dịch sở hữu.

Theo ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký nhà đất, hiện TP có khoảng hơn 100.000 căn nhà có giấy trắng và lượng hồ sơ giao dịch theo giấy trắng là 20%. Còn tại các phòng công chứng, tỉ lệ này là 30%-40%.

Sáng 18-4, ghi nhận tại Tổ Nghiệp vụ hành chính công quận 3, người dân vẫn thắc mắc nhiều về bản vẽ. Bà N.T.H.C (nhà ở phường 6, quận 3) cho biết ngày 10-4 bà đi nộp hồ sơ làm giấy hồng mới nhưng bị trả lại bản vẽ (vẽ vào tháng 12-2006) và yêu cầu bổ sung chi tiết theo Nghị định 90. Ngày 18-4, bà nộp bản vẽ mới nhưng vẫn bị trả lại với yêu cầu bổ sung. Bà Nguyễn Thị La, Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ hành chính công quận 3, cho biết chưa được hướng dẫn về bản vẽ theo Quyết định 54. Trao đổi với một cán bộ Sở Xây dựng chiều 18-4, được biết cuối tuần này sẽ phát hành cẩm nang hướng dẫn Quyết định 54, trong đó có nói rõ về các chi tiết bản vẽ.

Còn UBND quận Gò Vấp cũng vừa hướng dẫn việc xử lý các trường hợp nhà ở trong các dự án phân lô hộ lẻ. Hiện trên địa bàn quận có hơn 100 dự án nhà ở phân lô hộ lẻ với hàng ngàn căn nhà. Riêng việc đòi hộ khẩu, quận đã yêu cầu chấn chỉnh ngay.

K.Long - M.Nhung
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result