Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Collectif Vietnam Dioxine, các thành viên của hơn 10 tổ chức quốc tế và các hiệp hội tại Pháp đã tập hợp tại trung tâm thủ đô Paris vào tối 18-6, thời điểm tại New York (Mỹ) bắt đầu phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đòi các công ty hoá chất Mỹ phải có trách nhiệm với hậu quả của chất diệt cỏ mà họ đã cung cấp cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam vào những năm 1961-1971.
Trong khuôn khổ buổi mít-tinh, rất nhiều hoạt động đã được tổ chức như phát tờ rơi, triển lãm tranh ảnh giới thiệu về hậu quả mà chất độc da cam gây ra cho con người và môi trường Việt Nam, giới thiệu diễn biến vụ kiện mà các nạn nhân đang theo đuổi ở Mỹ, thu thập chữ ký ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, bán các sản phẩm thủ công do chính họ làm ra nhằm ủng hộ Quĩ nạn nhân da cam Việt Nam.
Đặc biệt, một kim tự tháp màu da cam đã được dựng lên bằng 180 hộp bao bì, tượng trưng cho hơn 700.000 chữ ký mà Hội Hữu nghị Anh-Việt, đứng đầu là ông Len Aldis, đã thu thập trên toàn thế giới để ủng hộ nạn nhân da cam.
Một bức thư ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với hơn 30.000 chữ ký thu thập trong toàn nước Pháp đã được đại diện hội Collectif Vietnam Dioxine chuyển tới Đại sứ quán Mỹ tại Pháp.
Cuối buổi mít-tinh, hơn 100 ngọn nến đã được thắp lên để tưởng nhớ tới các nạn nhân đã chết vì chất độc da cam.
Theo TTXVN, dịp này, các chi hội của Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại các thành phố miền Nam nước Pháp đã cho đăng tải trên báo chí và đài phát thanh địa phương lời kêu gọi ủng hộ các nạn nhân dioxin Việt Nam.
Riêng tại thành phố Nice, ngày 18-6, Hội Hữu nghị Pháp-Việt đã tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề về Việt Nam, kèm theo triển lãm về hậu quả chất độc da cam.