Lảng tránh trách nhiệm?
Tại phiên phúc thẩm, các luật sư đại diện cho bên nguyên đã nhấn mạnh tới mức độ nguy hiểm của chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ sử dụng trên chiến trường Việt Nam trong suốt 10 năm với khối lượng lớn, mặc dù chính quyền và các công ty hóa chất Mỹ đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm của loại hóa chất này. Các luật sư của bên nguyên nhấn mạnh rằng chất độc da cam/dioxin đã gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho môi trường và nhiều thế hệ người Việt Nam, và cho rằng vụ kiện này cần phải được đưa trở lại tòa án Mỹ để xét xử.
Trong khi đó, các luật sư đại diện cho bên bị lập luận rằng các công ty hóa chất Mỹ không hề biết về mức độ nguy hiểm của chất độc da cam. Thậm chí cho tới tận lúc này, khoa học cũng chưa chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa loại hóa chất mà quân đội Mỹ sử dụng trước đây ở Việt Nam với những căn bệnh nguy hiểm mà phía Việt Nam cho rằng do chất độc da cam/dioxin gây ra.
Chờ tòa ra phán quyết
Tòa Phúc thẩm Mỹ sẽ đưa ra phán quyết về việc có đưa vụ này trở lại tòa án Mỹ hay không trong thời gian tới. Đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin, do ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, dẫn đầu đã tham dự phiên điều trần. Đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ với giới báo chí trước và sau phiên điều trần.
Khoảng một chục hãng truyền thông đã tới dự các cuộc gặp mặt này, trong đó có các hãng tin AP của Mỹ, Reuters của Anh, Ria Novosti của Nga, Đài Truyền hình MSNBC của Mỹ và nhiều hãng thông tấn, báo chí khác. Khoảng 100 bạn bè Mỹ, trong đó có nhiều cựu chiến binh Mỹ, đã tham gia cuộc gặp mặt ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trước phiên điều trần. Những người tham dự đã gắn trên ngực áo dải băng màu da cam bắt chéo, mang theo chùm bóng bay màu da cam và giương cao khẩu hiệu “Vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam”.
Hy vọng và tiếp tục đấu tranh
Phát biểu với giới báo chí sau phiên điều trần, ông Trần Xuân Thu nhấn mạnh rằng đây không phải là vụ án hình sự, mà là vụ án dân sự, nên sẽ không có ai bị xử tù hay kết tội. Tuy nhiên, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cần công lý và cần được bồi thường. Luật sư Konstantine Kokkoris, đại diện cho bên nguyên, cũng cho rằng các công ty hóa chất Mỹ cần phải chịu trách nhiệm trong việc đã gây ra những hậu quả khủng khiếp cho con người và môi trường sống ở Việt Nam.
Nhiều tổ chức tại Pháp ủng hộ vụ kiện
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Collectif Vietnam Dioxine, các thành viên của hơn 10 tổ chức quốc tế và các hiệp hội tại Pháp đã tập hợp ở quảng trường “Nguồn nước của những người vô tội” trung tâm thủ đô Paris vào tối 18-6. Một kim tự tháp màu da cam đã được dựng lên bằng 180 hộp bao bì, tượng trưng cho hơn 700.000 chữ ký mà Hội Hữu nghị Anh - Việt, đứng đầu là ông Len Aldis, đã thu thập trên toàn thế giới để ủng hộ nạn nhân da cam. Một biểu ngữ dài 30 m với dòng chữ “30 năm sau, chất độc da cam vẫn còn giết người” đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng.
Nhân dịp này, một bức thư ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với hơn 30.000 chữ ký thu thập trong toàn nước Pháp đã được đại diện hội Collectif Vietnam Dioxine chuyển tới Đại Sứ quán Mỹ tại Pháp. Cuối buổi mít-tinh, hơn 100 ngọn nến đã được thắp lên để tưởng nhớ tới các nạn nhân đã chết vì chất độc da cam.Nhân dịp này, các chi hội của Hội Hữu nghị Pháp - Việt tại các thành phố miền Nam nước Pháp như Nimes, Montpellier, Toulouse, La Rochelle... đã cho đăng tải trên báo chí và đài phát thanh địa phương lời kêu gọi ủng hộ các nạn nhân dioxin Việt Nam.
|
GS Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam: Sẽ đi tới cùng vụ kiện ít nhất 3 tháng nữa tòa án sẽ ra phán quyết (NLĐ)- Theo tin từ Ban đối ngoại Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA), tại phiên điều trần, bên nguyên đơn đã có 45 phút trình bày, còn bên bị đơn có 60 phút trình bày, do có đại diện của Chính phủ Hoa Kỳ phát biểu. Theo nhận định của các luật sư bên nguyên đơn, tại phiên điều trần, thẩm phán có biểu hiện thiên vị bên bị đơn và hiện chưa thể đánh giá về kết quả cuối cùng. Phán quyết của tòa án sẽ có trong vòng ít nhất 3 tháng nữa, thậm chí có thể kéo dài hơn 1 năm. Tuy nhiên, các luật sư cũng nhận định nhiều khả năng tòa sẽ đưa ra phán quyết sớm, vì tại phiên điều trần, ba vị thẩm phán chứng tỏ đã nghiên cứu kỹ vụ kiện, nội dung tranh tụng tập trung vào chủ đề chính và không tản mạn. Trao đổi với báo chí sau phiên điều trần ngày 18-6, ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch VAVA, cho biết so với phiên tòa cách đây 2 năm, chúng ta có nhiều thuận lợi hơn trước. Trong suốt thời gian qua, vấn đề này đã trở thành vấn đề thời sự và thu hút được sự quan tâm của toàn thế giới, không chỉ ở VN mà nạn nhân dioxin ở khắp các nước Hàn Quốc, Canada, New Zealand, Úc... cũng lên tiếng đấu tranh ủng hộ VN. Ngay cả phía Mỹ, các nghị sĩ khi gặp nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng bày tỏ thái độ về trách nhiệm của họ. GS Nhân cũng khẳng định, các nạn nhân chất độc da cam VN sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho tới kết quả cuối cùng và tin tưởng rằng công lý sẽ chiến thắng. D.Thu |
Bình luận (0)