“Một cuộc chiến tranh về dân số đã được tiến hành chống lại đất nước chúng ta” – báo Nashe Vremia (Thời đại chúng ta) quả quyết như thế. Tờ báo này cho rằng biểu hiện của cuộc chiến là chính sách hạ thấp hệ số sinh, được vận động ở Nga với tên gọi “kế hoạch hóa gia đình”, đã được thực hiện trong suốt một quá trình dài 15 năm nay. Đồng thời, tờ báo đã cố phân tích khía cạnh ai là người được hưởng lợi từ chính sách nói trên.
Chống lại nước Nga
Trước đây, ở Liên bang Xô Viết đã từng có một chính sách dân số tự chủ được tiến hành khắp cả nước. Dĩ nhiên là các tổ chức quốc tế không can dự vào. Nhưng, năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga ngay lập tức được ghi tên vào danh sách đen của các nước phải được “điều chỉnh về dân số”, “kìm hãm dân số”. Một năm sau, năm 1992, ở nước Nga tự chủ đã xuất hiện một tổ chức xã hội mới, đó là Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình nước Nga, viết tắt theo tiếng Nga là RAPS.
Vào năm 1992 ở Rio-de-Janeiro (Brazil) và năm 1994 ở Cairo (Ai Cập) đã diễn ra các cuộc hội nghị quốc tế về dân số các nước. Tại đây, người ta đã đưa ra chương trình hành động toàn thế giới dưới tên gọi “phát triển bền vững”. Chương trình này đề nghị bảo đảm mức tiêu dùng hiện hữu ở các nước phát triển ngày nay. Đồng thời, chương trình cũng giữ nguyên mức nghèo khổ của các nước đang phát triển. “Chương trình hành động về điều chỉnh dân số các nước” được thông qua tại hội nghị ở Cairo thực chất là lặp lại Bản ghi nhớ của Mỹ năm 1974. Trong đó, vấn đề giảm bớt hệ số sinh được tuyên bố một cách thẳng thừng (dĩ nhiên, điều đó chỉ nhằm để bảo vệ sức khỏe phụ nữ và tuân thủ các quyền về sinh sản của nữ giới). Trong danh sách các tổ chức tham gia soạn thảo và cung cấp tài chính cho các chương trình có: Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), cả Hiệp hội Phẫu thuật tránh thai tự nguyện và Quỹ Rockefeller.
Bắt đầu từ năm 1992, ở nước Nga đã có 52 phân nhánh của RAPS, Quỹ Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em Quốc tế (năm 1997, quỹ này đã có 40 đại diện khu vực), Hội Tránh thai Nga, các trung tâm phụ nữ quốc tế và nhiều cơ quan khác tiến hành cuộc tuyên truyền chống lại việc sinh sản dưới dạng hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, còn có hơn 300 trung tâm kế hoạch hóa gia đình của nhà nước dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế. Ngoài ra, những trung tâm này hợp tác với các phòng khám đa khoa, bệnh viện, phòng khám phụ nữ đang hoạt động.
Theo Izvestia, hồi ấy, “sự yểm trợ ồn ào” dành cho cuộc chiến tranh dân số ở Nga là các bản tuyên ngôn về các quyền được tự do chọn lựa của phụ nữ, các tuyên bố về sự cần thiết của cuộc đấu tranh với nạn phá thai, AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục, về việc bảo vệ sức khỏe sinh sản.
Thực trạng bi quan
Thế nhưng, theo thống kê chính thức của Nga giai đoạn 2002-2005, trong 10 trường hợp thai nghén thì có đến 7 kết thúc bằng phá thai, còn tỉ lệ mắc bệnh giang mai và AIDS trong vòng một thập niên gần đây đã tăng gấp nhiều lần. Kèm theo với cái gọi là bảo vệ sức khỏe sinh sản vào những năm 1990 là bệnh thiếu máu ở các thai phụ tăng gấp ba lần, tình trạng vô sinh và bệnh ung thư tuyến sữa và ung thư tử cung. Tờ Izvestia nhận xét: Tất cả những chương trình quốc tế chống AIDS - mà nước Nga đã nghiên cứu - thực tế chỉ khiêu khích sự quan tâm đến tình dục và sự trụy lạc. Và hậu quả là, nguy cơ mắc AIDS tăng lên hơn nữa. Điều đó có nghĩa là những mục đích được tuyên bố rầm rộ đó đã không đạt được gì.
![]() |
| Dân số Nga giảm sút một phần do nạn phá thai tràn lan |
Trong khi đó, hệ số sinh ở Nga đã giảm xuống gần phân nửa, số lượng trẻ em ở nước này đã giảm bớt gần 4 triệu trong thời gian qua. Và mặc dù các nhà hoạch định kế hoạch tin rằng “thủ phạm” ở đây là nền kinh tế cực kỳ tệ hại, trong tài liệu sử dụng nội bộ (báo cáo của UNFPA) đã chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng hệ số sinh giảm sút và sự phổ biến các phương tiện tránh thai hiện đại gia tăng.
Ngoài ra, theo các nhà tâm thần học nổi tiếng của Nga, các chương trình giáo dục giới tính hiện nay ở Nga đang làm tiêu tan cảm xúc xấu hổ – một trong những chỉ số của tiêu chuẩn tinh thần – và làm xấu đi tâm lý của trẻ; đồng thời kìm hãm sự phát triển trí tuệ của trẻ. Hậu quả là, nguy cơ nghiện ma túy và mắc các bệnh hoa liễu cũng như AIDS ở thanh thiếu niên đang tăng lên. Sự hung hăng gia tăng, dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục, đang đẩy thanh thiếu niên Nga vào con đường phạm tội. Như thế, không phải ngẫu nhiên, tính đến cuối thế kỷ 20, tỉ lệ thanh thiếu niên Nga trong độ tuổi 15-19 tử vong đã tăng lên 50%.
Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2050, nước Nga chắc hẳn sẽ đứng đầu thế giới về tình trạng suy thoái dân số khi chỉ còn 121 triệu người. Nếu so sánh với mức tăng dân số của Mỹ vào năm 2050 (349 triệu người), rõ ràng là đến giữa thế kỷ 21, cuộc chiến tranh dân số chống lại nước Nga sẽ giành thắng lợi.
|
Trong báo cáo nêu trên của UNFPA có viết: “Những thay đổi nhanh chóng về chính trị, kinh tế, xã hội và dân số xảy ra ở Liên bang Nga vào thập niên 1990 có một tầm quan trọng lịch sử và đang gây ra hậu quả”. Báo Izvestia cho rằng chắc chắn tất cả mọi người Nga đang phải nghiền ngẫm câu nói này. Mối nguy về dân số là thành phần quan trọng bậc nhất tạo nên sự an nguy của cả nước. Từ đó, chính sách của nước Nga phải theo chiều hướng gia tăng và bảo vệ sự sống của người dân, chứ không phải là hướng đến kế hoạch triệt tiêu nó. Người Nga đang lạc quan trông chờ và họ có thể coi thông điệp của Tổng thống V. Putin tại Hội nghị Liên bang là một bảo đảm cho điều đó. |

Bình luận (0)