Đưa tro hài cốt cô dâu Huỳnh Mai từ Hàn Quốc về VN

Thứ Năm, 30/08/2007 17:11

(NLĐ) - Tro hài cốt cô dâu Huỳnh Mai (quê Kiên Giang) bị người chồng sát hại đã được chuyển về quê hương VN vào ngày 29-8, kết thúc hành trình thương tâm của một cô gái trẻ trên đất Hàn Quốc. TTXVN cùng ngày cho biết Tham tán Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc Nguyễn Thạc Dư đã trực tiếp nhận bình tro từ cảnh sát TP Cheonan và mang về TPHCM giao cho gia đình cô Huỳnh Mai.

Về biện pháp bảo vệ quyền lợi cho công dân VN kết hôn với người Hàn Quốc, ông Nguyễn Thạc Dư cho biết hiện nay có khoảng 20.000 phụ nữ VN lấy chồng Hàn Quốc và con số này có thể sẽ tăng trong thời gian tới. Những gia đình Việt - Hàn này là nhân tố mới trong quan hệ hai nước, do đó những vụ việc đáng tiếc xảy ra, dù chiếm tỉ lệ nhỏ, cũng tác động mạnh đến dư luận.

Hiện nay, Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc đang từng bước tìm biện pháp giải quyết các vụ việc một cách cơ bản, phù hợp luật pháp cũng như thuần phong mỹ tục của người Á Đông. Trước mắt, Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc lập đường dây nóng để tư vấn, phối hợp với chính quyền, tổ chức dân sự địa phương giải quyết những trường hợp cấp bách, bảo vệ quyền lợi của công dân VN. Theo thống kê chính thức của Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 25-8, hiện có trên

1 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc, chiếm 2% dân số nước này. Trong đó, có hơn 64.400 người VN, phần lớn là người lao động và phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc.

B.T.V
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result