Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mùng 8, giá rau giảm, thịt cá lại tăng

B.T.Ng

(NLĐO)- Thị trường thực phẩm ngày mùng 8 Tết (2-2) đã trở lại bình thường, người đi chợ ngày càng đông hơn. Khác với mọi năm, sau Tết giá rau xanh rất đắt, nhưng năm nay rau rẻ như ngày thường, thậm chí có nơi giá còn rẻ hơn, ngược lại giá các loại thịt, cá tăng mạnh.

Nếu như ngày thường tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, một mớ rau cần giá từ 2.500 đến 3.000 đồng thì tại các chợ đang bán ra với giá 2.000 đồng; rau muống hạ xuống còn 5.000 đồng/mớ, giảm 2.000 đồng so với trong Tết; đậu côve vẫn giữ giá 9.000 đồng đến 10.000 đồng/kg; riêng cà chua tăng giá khoảng 2.000 đồng/kg, hiện 20.000-25.000 đồng/kg.

img
Giá rau ở Hà Nội đã giảm nhưng giá thịt cá tăng mạnh. Ảnh: Internet

Đại diện siêu thị Big C cho biết: hệ thống các siêu thị vẫn duy trì nguồn hàng phong phú, từ nhóm hàng tiêu dùng, đồ uống đến thực phẩm, rau xanh... Đặc biệt, giá của tất cả các nhóm hàng vẫn được giữ ổn định như trước Tết. Do vậy, giá các loại rau củ tại siêu thị những ngày sau Tết rẻ hơn thị trường tự do. Ngay cả các loại cá đồng cũng không tăng giá và vẫn giữ giá từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/kg.

Theo TTXVN, không giống như mặt hàng rau xanh, một số mặt hàng thực phẩm tại các chợ Hôm - Đức Viên, chợ Hàng Bè đang tăng cao hơn ngày thường 2-3 lần. Chiều 2/2, giá thịt thăn lợn được bán ra từ 70.000 đồng/kg trước Tết nay lên đến 120.000 đồng/ kg. Thịt bò thăn tăng gấp đôi lên 280.000 đồng đến 300.000 đồng/kg...

Không chỉ có thịt mới tăng giá mà các loại hải sản, đặc biệt là cá giá cũng tăng mạnh từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/kg. Tại các chợ, cá chép đang được tiêu thụ mạnh với giá 45.000-50.000 đồng/kg, ngao biển tăng từ 16.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg. Sở dĩ giá các loại thuỷ hải sản tăng do người dân tiêu thụ quá nhiều trong dịp Tết nhưng nguồn cung không dồi dào nên việc giá cả tăng cao là khó tránh khỏi.


Theo ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ chính sách thị trường trong nước: ngành thương mại và UBND các tỉnh năm nay đã có sự chuẩn bị nhất định nên thị trường Tết năm nay không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Giá các thực phẩm thiết yếu ở một số thị trường có xu hướng giảm nhẹ; giá rau xanh cũng giảm, có nơi giảm mạnh tới 30%... Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cũng sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ vốn với lãi suất 0% cho các doanh nghiệp chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo