Trong nhà trường lâu nay, môn giáo dục công dân thường chú ý dạy cho học sinh nhiều cái quá tầm hiểu biết của các em, thậm chí chỉ là lý luận suông, chưa được chứng minh trong thực tế. Trong khi đó, những quy chuẩn, phép tắc ứng xử thông thường hằng ngày như tôn trọng luật lệ giao thông, không xả rác nơi công cộng, kính trên nhường dưới, giúp đỡ người già cả, phụ nữ có thai, người tàn tật v.v... lại không được chú ý đúng mức.
Hiện nay, nhiều người thản nhiên xả rác ở bất kỳ chỗ nào, từ giảng đường, phòng họp... đến ngoài đường! Họ có thể hút thuốc lá và gạt tàn thuốc vương vãi ở bất kỳ đâu – trên xe buýt, trong bệnh viện... phòng họp hoặc phòng làm việc có gắn máy lạnh... một cách vô tư! Trong lễ hội hoa anh đào và hội hoa xuân được tổ chức ở Hà Nội cách đây chưa lâu, nhiều thanh niên và cả trung niên, vẻ bề ngoài sang trọng, thế nhưng lại lao vào tranh cướp, bẻ, ngắt, vặt trụi hoa đem về nhà làm của riêng.
Để thay đổi hành vi, tính cách của số đông theo hướng lịch sự, văn minh, phù hợp với xu thế chung của thời đại, nhà trường, gia đình và xã hội cần nỗ lực tối đa nhằm gieo những hạt mầm tốt (ngay từ thuở ấu thơ), tích cực nhặt bỏ cỏ dại, chú ý thưởng, phạt nghiêm minh. Có như thế, mới hy vọng xây dựng được một xã hội văn minh như chúng ta vẫn hằng mong ước.
Bình luận (0)