Vụ tấn công xảy ra khi đội cricket Sri Lanka đang trên đường đến sân vận động Gaddafi để tham gia trận đấu với Pakistan vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương).
Theo cảnh sát, có ít nhất 12 tay súng được trang bị súng phóng lựu, lựu đạn và súng trường đã xả đạn vào đoàn xe. Các nhân chứng đã mô tả hiện trường vụ tấn công là “địa ngục”. Ban đầu, các tay súng nhắm vào chiếc xe cảnh sát và hai xe an ninh chạy trước xe buýt chở đội cricket.

Những tay súng nhằm hướng xe cảnh sát. (Ảnh: Reuters)
Hamish Roberts, một quay phim có mặt bên trong sân vận động khi xảy ra vụ tấn công, kể lại: “Tôi nghe thấy hai tiếng nổ lớn bên ngoài sân và rất nhiều lưới đạn AK-47”. Còn tài xế chiếc xe buýt cho biết chiếc xe đã bị bốc cháy khi đến được sân vận động.
Các nhân chứng cũng hết lời ca ngợi phản ứng mau lẹ của nhân viên an ninh. “Các vệ sĩ rất tuyệt. Họ không hề hoảng loạn chút nào. Họ rất bình tĩnh kiểm soát tình huống”, nhà sản xuất chương trình thể thao Gavin Scovell nói. Cuộc đọ súng giữa hai bên kéo dài kéo dài tới 25 phút, khiến 6 nhân viên an ninh và hai thường dân thiệt mạng.
Báo cáo cho biết có 8 vận động viên, một huấn luyện viên và 10 nhân viên an ninh đã bị thương. Trong đó có 2 vận động viên bị thương do đạn bắn. 4 vận động viên khác, kể cả đội trưởng Kumar Sangakkara, và 1 trợ lý huấn luyện viên bị thương do kính vỡ.

Cảnh sát tập trung bên ngoài chiếc xe cảnh sát bị tấn công ở Lahore, Pakistan sau vụ tấn công (Ảnh: CNN)
Quản lý đội cricket Sri Lanka Charlie Austin cho biết không vận động viên bị thương nào nguy hiểm đến tính mạng. “May mà họ chỉ bị thương nhẹ. Nhưng họ đang bị sốc nặng và kiên quyết đòi rời khỏi Pakistan để trở về nhà càng sớm càng tốt”. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Sri Lanka gọi vụ tấn công này là “vô nhân đạo” và cho biết Ngoại trưởng Sri LanKa Rohitha Bogollagama đang đến Pakistan để đảm bảo các vận động viên về nước an toàn.

Cảnh sát đang điều tra hiện trường (Ảnh: Telegraph)
Chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng phía Sri Lanka đã bác bỏ thủ phạm có thể là lực lượng Hổ Tamil của nước này.

Vũ khí của những kẻ tấn công thu được tại hiện trường (Ảnh: Telegraph)
Được biết Pakistan là đất nước nguy hiểm đến nỗi ít có đội cricket n ào dám đến thi đấu trong những năm gần đây. Năm 2002 từng có chuyện một chiếc xe bom nổ tung bên ngoài khách sạn mà đội cricket New Zealand trú ngụ.
Năm 2008, Úc cũng hủy một tour du đấu tại đây sau một loạt vụ đánh bom tự tử. Hội đồng Cricket thế giới thậm chí đã phải hoãn một giải thi đấu đỉnh cao tại Pakistan vì hết 5/8 đội từ chối đến đây thi đấu.Theo kế hoạch, Pakistan sẽ là đồng chủ nhà giải cricket thế giới năm 2011 với Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka nhưng xem ra việc này sẽ phải bàn luận lại.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)