Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đừng chạy theo thời trang Hàn Quốc

Thanh Hiệp thực hiện

Về nước cùng với các nghệ sĩ hải ngoại chuẩn bị tham gia chương trình live show Ca nhạc, nụ cười và thời trang do Công ty Bạn yêu nhạc MFC và HTV phối hợp tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 20 và 21-3, Danny Dzũng, giải Cây kéo vàng năm 2000 tại Mỹ, đã có cuộc trao đổi với Chủ nhật làm đẹp về thời trang

. Phóng viên: Chọn việc trang điểm làm nghề, theo anh, công việc này có cần một nguyên tắc nào không?

- Chuyên viên trang điểm Danny Dzũng: Tôi chỉ dám nói từ kinh nghiệm riêng của mình, là ngoài năng khiếu và sự kiên trì, ý thức cầu tiến còn phải có đam mê nữa để theo nghề. Khi muốn thành công thì tôi nghĩ chúng ta cần có thêm kỹ năng tổ chức và óc kinh doanh, đặc biệt là cơ hội để phát huy.

. Về nước, quan sát những gì đang diễn ra, quan điểm của anh về cách thời trang VN hiện nay có gì thay đổi?

- Việc trang điểm của bạn gái ở trong nước đã ngày càng đẹp hơn khi biết vận dụng sự đơn giản nhưng sâu sắc, ấn tượng. Còn thời trang thì ngày một ấn tượng với nhiều kiểu dáng áo dài, váy và sơ- mi mang thương hiệu Việt. Nhưng tôi rất ngại nhìn thấy quá nhiều bạn trẻ chạy theo thời trang Hàn Quốc mà mất đi chất Việt vốn thanh cao, trong sáng của dân tộc mình.

img
Danny Dũng làm đẹp cho ca sĩ Carol Kim 

. Theo anh để tôn tạo ưu điểm của gương mặt thì bản thân người hóa trang có cần hiểu rõ tính cách của họ?

- Phải hiểu tính cách mới bắt tay tôn tạo nét đẹp của người đó được. Ví dụ với ca sĩ Hương Lan, Phương Dung, Thanh Tuyền thì nhất định phải mang lại cho những ngương mặt này một trạng thái thanh bình, với nụ cười, khóe mắt phải hết sức mộc mạc, bình dị như những làn điệu dân ca. Còn với ca sĩ Kim Anh, Carol Kim... thì phải bộc lộ cá tính cháy bỏng trên sân khấu của họ.

. Có bao giờ anh bất lực trước những sáng tạo mới nhưng không phù hợp với người Á Đông?

- Có chứ! Bất cứ sự sáng tạo nào cũng cần thể nghiệm, thực hiện. Ngay tại Mỹ, máy móc, kỹ thuật, sản phẩm từ các công ty mỹ phẩm được gửi đến hằng ngày, tôi phải lựa chọn, thể nghiệm trên khách hàng châu Á. Nhưng có những cái thật sự không được ưa chuộng, phù hợp như: hình xăm nhiều hoa văn trên phụ nữ (Tatoo), nhuộm da quá sậm màu (Tanning), trang điểm khỏa thân...  những kiểu đó không đúng với phong cách văn hóa Việt.

. Đã phát hành 3 album Nghệ thuật sống đẹp, anh có dự định sẽ thực hiện các chương trình này tại VN để hướng dẫn các bạn trẻ VN ăn mặc và trang điểm đẹp?

- Tôi đang mang ý định sẽ thực hiện các chương trình nghệ thuật sống đẹp tại quê nhà, nhưng vấn đề là thời gian và sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè đồng nghiệp. Tâm huyết của tôi là muốn góp phần với tất cả các chuyên viên hóa trang, thiết kế thời trang trong nước tôn vinh văn hóa Việt trong mỗi sáng tạo của công nghệ thời trang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo