Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Muốn vay vốn phải nộp tiền trước (!)

Bài và ảnh: Ngọc Vinh

Tại xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, hộ nghèo muốn vay vốn ở các dự án của Ngân hàng Chính sách, phải nộp tiền cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

img
Những phụ nữ nghèo muốn vay vốn đều phải nộp tiền trước

Rất nhiều phụ nữ nghèo được xét cho vay vốn đều rất bức xúc với việc làm sai nguyên tắc của một số cán bộ tại địa phương này.


Nộp tiền cho hội trưởng


Trước khi lập dự án để giới thiệu cho hội viên vay các nguồn vốn, các chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thông báo đến hội viên việc đóng tiền, ai chấp nhận đóng tiền trước mới được đưa vào danh sách vay vốn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Rạng (SN 1949), ở ấp 8, xã Long Trị từ năm 2005 đến nay, đã vay vốn 3 lần, mỗi lần vay 2 triệu đồng và tổng số tiền bà phải đóng trước cho cán bộ Hội LHPN xã là 240.000 đồng. Chị Huỳnh Thị Kim Thủy 3 lần vay tổng cộng 12 triệu đồng từ năm 2005, phải đóng tổng cộng 480.000 đồng. Chị Thủy cho biết dự án này phân bổ cho nhiều đối tượng ở hội nông dân, cựu chiến binh... duy chỉ có hội phụ nữ là phải đóng tiền như vậy. Bà Trương Thị Thêu, hành nghề quét rác ở chợ ở ấp 8, bức xúc: “Nghe thông tin phụ nữ nghèo được vay tiền, tôi ra Hội LHPN xã xin vay thì được thông báo phải đóng một khoản tiền trước để vay 2 triệu đồng. Đến năm 2007, tôi trả nợ cũ và tiếp tục xin vay tiếp 3 triệu đồng, cán bộ hội cũng bắt đóng 120.000 đồng”.


Biết sai nhưng vẫn làm


Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Long Trị, cho biết: Từ năm 2005, cán bộ hội thu của 783 chị em được tiếp cận các nguồn vốn vay, số tiền hơn 100 triệu đồng. Số tiền khoảng 82 triệu đồng dùng vào việc trả nợ cho... các dự án trước, còn lại đưa vào quỹ của hội. Bà giải thích:  Vào khoảng năm 1996, Hội LHPN xã Long Trị triển khai 2 dự án F67 và dự án giải quyết việc làm. Đến năm 2000, kết thúc dự án, nguồn vốn phát vay không thu hồi đủ do nhiều hộ không trả được, nhiều hộ bỏ đi nơi khác. Số tiền còn thiếu lại trên 54 triệu đồng, tính đến năm 2004, hơn 82 triệu đồng. Vì vậy, từ năm 2000 đến năm 2004, Ngân hàng Chính sách từ chối giải ngân bất cứ dự án nào đối với phụ nữ xã trừ khi trả hết nợ. Do đó, lãnh đạo hội, được sự chấp thuận của Đảng ủy xã, đưa ra mức thu như thế để tạo nguồn trả nợ cũ, giúp chị em được tiếp cận các nguồn vốn vay mới. Đến năm 2008, đã trả được nợ nên không thu nữa. “Việc thu tiền phần trăm được thông báo rộng rãi cho các hội viên trên cơ sở dân chủ, tự nguyện”- bà Hà nói. Bà thêm rằng hội cũng biết thu như thế là sai nguyên tắc, nhưng vì quyền lợi của chị em nên phải làm.


Chị em vay vốn cho rằng không có họp hành gì cả, chỉ ai đến vay tiền mới được thông báo, hội viên nào vay thì đóng tiền cho chi hội trưởng, nhưng không có biên nhận hay giấy tờ nào hợp lý. Một cán bộ trong chi hội còn cho chúng tôi biết thêm, sau khi nhận tiền của hội viên, các chi hội trưởng đem nộp cho chủ tịch hay phó chủ tịch Hội LHPN xã. Khi đến xã nộp, ai đòi giấy biên nhận hoặc giấy tờ gì để chứng minh thì được cho ký tên vào sổ tay của chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội LHPN xã.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo