Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cơ hội mới cho cá tra vào Nga

Nguyễn Hải

Thị trường Nga có nhiều ưu đãi cho cá da trơn VN. Đầu tháng 4 tới, gần 10.000 tấn sản phẩm sẽ được xuất với mức giá tăng gần 50%

Ngày 24-3, tại TPHCM, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị bàn về công tác xuất khẩu cá tra, ba sa sang thị trường Nga và các nước châu Âu khác. Nhiều thông tin cho thấy việc xuất khẩu mặt hàng này sẽ sớm sôi động trở lại.

 

Lập ban điều hành xuất khẩu sang Nga

 

Thị trường Nga đã đóng cửa các mặt hàng thủy sản của VN kể từ cuối năm 2008. Nguyên nhân là do trước đây các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu thủy sản vào thị trường này cạnh tranh nhau quyết liệt, lô hàng sau luôn có mức giá giảm so với trước, dẫn đến tình trạng các nhà nhập khẩu phía Nga lỗ nặng, nông dân nuôi cá ở VN cũng bị lỗ theo do nhà sản xuất ép giá.

 

Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết trước tình hình trên, bộ đã kiến nghị với Chính phủ cho thành lập Ban Điều hành xuất khẩu thủy sản sang Nga. Ban này đã nhanh chóng được thành lập và từ đầu năm 2009 đã nỗ lực đàm phán với cơ quan chức năng Nga, nay có nhiều kết quả. Hôm nay (25-3), ban điều hành sẽ gửi văn bản hợp đồng cuối cùng sang Nga. Đầu tháng 4 tới, những lô hàng đầu tiên sẽ được xuất khẩu sang Nga gần 10.000 tấn.

img
Giá cá tra đang ổn định nhưng người nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn khi muốn nuôi trở lại. Ảnh: Q. DŨNG

Ông Phương cho biết thêm Bộ NN-PTNT cũng đã ký cam kết với phía Nga về vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như chất lượng. Đây là thị trường đầy tiềm năng và từ thị trường này, thủy sản xuất khẩu của VN có cơ sở để xâm nhập nhiều nước châu Âu khác.

 

Theo báo cáo, thị trường Nga mỗi năm tiêu thụ 1,5 triệu tấn thủy sản, trong đó có đến 1 triệu tấn cá nguyên con. Năm 2008, VN xuất khẩu cá tra, ba sa sang Nga trị giá 200 triệu USD. Năm 2009, cũng như những năm tiếp theo sẽ tăng lên 500 triệu USD vì trong đàm phán, DN Nga muốn nhập khẩu cá tra, ba sa thì phải nhập thêm hàng kèm như tôm, mực, chả cá... Từ  tháng 7-2009, phía Nga sẽ cấm nhập hàng cá khô, chả cá từ Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội cho các DN xuất khẩu của VN xâm nhập vào thị trường này với số lượng đáng kể.

 

Giá tăng gần 50%

 

Ông Dương Ngọc Minh, Trưởng Ban Điều hành xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga, cho biết trước đây các DN VN xuất khẩu cá tra, ba sa sang thị trường Nga chỉ bán với giá 1,2 USD/kg, nay hợp đồng ký với mức giá 1,7 USD/kg. Những tháng tiếp theo giá sẽ được tăng dần cho đến khi đạt mức 1,8 USD/kg. Với mức giá này thì DN phải mua cá nguyên liệu trong dân lên mức 15.000 đồng- 16.000 đồng/kg để người nuôi có lãi và yên tâm sản xuất.

 

Tuy nhiên, cũng theo ông Dương Ngọc Minh, để mở được cửa thị trường thủy sản sang Nga trở lại cũng phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của họ. Trước mắt, phía Nga chỉ định 23 DN VN được phép xuất hàng (do được họ kiểm tra xong). Cá phải được chính DN tổ chức nuôi hoặc có ký hợp đồng ràng buộc với người nuôi (cấm DN gia công sản phẩm bên ngoài); có kho lạnh phù hợp với công suất chế biến.

 

Cơ quan kiểm soát của Nhà nước phải kiểm tra từ khâu nuôi trồng đến chế biến cũng như khâu vận chuyển xuất khẩu. Giám sát chặt chẽ các quy trình từ đầu vào cho đến đầu ra, tuyệt đối không được tráo hàng...

Thiếu cá tra nguyên liệu

Chưa năm nào các DN chế biến thủy sản và người nuôi cá da trơn lẫn nuôi tôm ở ĐBSCL lại gặp khó khăn như hiện nay. Các DN thì sản xuất cầm chừng vì không có nguồn nguyên liệu chế biến, còn người nuôi thì lao đao bởi dịch bệnh và sản xuất không có lãi.

 

Do biến động thị trường cá da trơn những năm trước, từ đầu năm 2009 đến nay, giá cá tra nguyên liệu trong nước tăng trở lại, nhưng cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người nuôi không nên đầu tư nuôi ồ ạt, tránh tồn ứ thêm lần nữa.

 

Chính vì vậy, diện tích thả nuôi cá tra ở khu vực ĐBSCL giảm đáng kể. Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, diện tích nuôi ở khu vực này giảm đến 1.500 ha vào giữa tháng 6-2008, là thời điểm diện tích nuôi thấp nhất trong năm ngoái. Cho đến thời điểm này, diện tích trên cũng không tăng trở lại được bao nhiêu.

 

Đồng Tháp là nơi có diện tích nuôi cá sụt giảm nhiều nhất. Năm 2008, tỉnh này có 1.450 ha, đến thời điểm này chỉ có 959 ha, dự báo sản lượng giảm đến 38.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Cần Thơ, diện tích thả nuôi cá tra cũng giảm đáng kể, từ 968 ha năm 2008 hiện nay chỉ còn 762 ha, giảm 206 ha. Trong khi đó, Hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang này cho biết toàn tỉnh có khoảng 1.200 ha nuôi cá tra thì diện tích “treo hầm” vào thời điểm cao nhất đến 60%. Tỉ lệ này ở toàn ĐBSCL chiếm từ 30% - 40%.

 

Đối với người nuôi cá, tình hình khó khăn hồi nửa cuối năm 2008 đã đẩy nhiều người phá sản. Không ít người đã quay lưng với con cá da trơn, nhất định không mơ màng đến nó nữa, nhưng giá cá tra nguyên liệu tăng trở lại và tạm ổn định trong vài tháng qua đã làm nhiều ngư dân gắn bó với con cá tra cảm thấy “vương vấn”. Họ muốn quay lại với nghề để gỡ gạc nhưng không đủ vốn.

H.Dũng - D.Nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo