Trong mấy ngày qua, tại TPHCM đã có thêm 3 doanh nghiệp (DN) ngưng hoạt động, nhiều DN khác thu hẹp sản xuất làm hàng ngàn lao động mất việc, thiếu việc. Các cơ quan chức năng đang gấp rút triển khai chương trình hỗ trợ DN, hỗ trợ người lao động (NLĐ) để giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh không ít vướng mắc.
Không xin hỗ trợ vì... sĩ diện!
Tại quận 8 - TPHCM, một DN ngành may bị giảm đơn hàng trầm trọng, 500 công nhân (CN) đã nghỉ việc, tình cảnh hết sức khó khăn. Nhưng khi chúng tôi đề cập đến việc vay vốn ưu đãi theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì DN lại từ chối với lý do không đủ tiêu chuẩn.
Một DN khác cũng đã giảm hơn một nửa số lao động, nợ BHXH hàng tỉ đồng, không có tiền trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ nhưng khi cán bộ LĐLĐ quận 8 liên hệ để hướng dẫn việc vay vốn giải quyết khó khăn thì DN lại lẩn tránh.
|
Bị mất việc, công nhân Công ty Yong Sheng Vina (huyện Hóc Môn - TPHCM, đến công ty chờ nhận lương và trợ cấp |
Tại quận Gò Vấp, có đến 22 DN cắt giảm hơn 2.300 lao động nhưng đến nay cũng không hề liên hệ để tiếp cận nguồn vốn này dù LĐLĐ quận đã liên hệ, hướng dẫn.
Thông tin từ Chi nhánh Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tại TPHCM, đến nay, dù hàng trăm DN báo cáo gặp khó khăn nhưng không có DN nào liên hệ để tìm hiểu về nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định 30. Nguyên nhân là do nhiều DN sợ lên tiếng “cầu cứu” thì ảnh hưởng đến... uy tín của mình. DN ngại khi khách hàng biết DN quá khó khăn sẽ không dám ký kết hợp đồng.
CN lãnh hậu quả
Ông Phạm Ngọc Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, cho biết: Quyết định 30 hỗ trợ người mất việc, DN khó khăn và giải quyết cho cả trường hợp DN đóng cửa, chủ bỏ trốn.
Thế nhưng hiện nay, có DN ngừng sản xuất, CN mất việc, chủ không bỏ trốn nhưng cũng... không dám vay. Một chủ DN nói thẳng: Ngừng sản xuất rồi, lấy gì trả?
Nhiều CN bị mất việc cho biết tình cảnh của họ hiện nay là tiền lương bị nợ, trợ cấp thôi việc bị khất, sổ BHXH không được chốt, bản thân bị thất nghiệp.
|
Bà Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc VCCI tại TPHCM:
DN cần tranh thủ sự hỗ trợ cấp thiết này
Việc hỗ trợ của Chính phủ đối với DN khó khăn hiện nay là rất cần thiết và kịp thời. DN hãy lấy sự tồn tại, phát triển của DN và sự ổn định đời sống của NLĐ làm trọng, nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để vượt qua khó khăn. Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về mặt thủ tục. |
Phần lớn trong số này là lao động nhập cư, không có KT3 nên không nằm trong đối tượng được vay vốn học nghề. Chị N. T. G (Công ty Hoàng Nghiệp, quận Bình Tân –TPHCM) tâm sự: “Công ty khó khăn một thời gian dài nên giảm lương CN. Gần 50 người đã cố ở lại chia sẻ với công ty. Nào ngờ vừa qua, công ty đóng cửa, giám đốc bỏ trốn, số phận của chúng tôi chưa biết sẽ ra sao”.
Vừa làm vừa gỡ
Theo ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM, chương trình hỗ trợ DN, NLĐ khó khăn đã được triển khai xuống các quận, huyện. Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư... lập quy trình xử lý trường hợp chủ DN bỏ trốn.
Quy trình này phải giải quyết nhanh chóng những vấn đề bất cập bấy lâu nay như lập biên bản thống kê, niêm phong tài sản, lập danh sách CN, đề nghị trích ngân sách giải quyết các chế độ liên quan...
Từ đây, cũng có phương án giải quyết việc làm cho NLĐ như giới thiệu việc làm phù hợp, hỗ trợ vay vốn tự tạo việc làm... “Trong khi thực hiện, vướng mắc đến đâu thì xin ý kiến tháo gỡ đến đấy để NLĐ và DN thoát khỏi khó khăn hiện nay” – ông Xê bày tỏ.
Còn tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng, cho biết: Tình trạng CN mất việc trở về địa phương ngày càng nhiều. Hiện ngành lao động đã triển khai xuống các phường, xã, thống kê danh sách CN bị mất việc để hỗ trợ vay vốn học nghề. Tại Đà Nẵng, nhiều DN cũng đang thu nhận số lượng lớn lao động từ các tỉnh phía Nam trở về.
Theo ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, hiện UBND huyện đang liên hệ với các lâm trường, các công ty cao su để giải quyết việc làm cho những CN bị mất việc từ nơi khác trở về.