Được biết, trước đây ông Hà giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng, kiêm hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu.
Ông Kháng cho biết thêm, hiện ông Hà đã về lại Chi cục TP để chờ xác minh rồi chi cục kiểm lâm sẽ có bước xử lý tiếp.
Vụ việc xảy ra vào ngày 11-3, UBND Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát hiện tại khu vực cấm khai thác rừng ở tiểu khu 11 (thuộc rừng đặc dụng Nam Hải Vân) có khoảng 10 xe tải và một chiếc xe xúc của Công ty Chế biến vật tư xây dựng Thủy Tú đang khai thác đất rừng tại đây, và hàng trăm cây thông bị chặt hạ.
Thấy dấu hiệu khai thác rừng bất thường, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc yêu cầu đơn vị múc đất xuất trình giấy tờ cho phép múc đất phá rừng, nhưng đơn vị múc đất vẫn không có giấy tờ hợp lý.
UBND phường tiến hành lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công dừng ngày việc múc đất phá rừng. Tuy nhiên, tối hôm đó (11-3), Công ty Chế biến vật tư xây dựng Thủy Tú lại tiếp tục đưa xe múc lên khu rừng cấm để xúc đất. Mãi đến lần thứ 3, UBND phường quyết liệt họ mới chịu dừng lại.
Tổng số lượng đất rừng bị xúc khoảng 700 m3 đất, cùng hàng trăm cây thông bị ngã đổ.
Theo Công ty Chế biến vật tư xây dựng Thủy Tú, sở dĩ họ đưa xe vào rừng cấm múc đất là được sự cho phép của Hạt kiểm lâm Quận Liên Chiểu, yêu cầu họ múc đất.
Sau khi vụ việc xảy ra, UBND quận Liên Chiểu cùng Chi cục kiểm lâm TP và Sở NN-PTNNT TP Đà Nẵng tổ chức họp khẩn với Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, để làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định được, việc Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho phép múc đất phá rừng là việc làm sai trái, như hồ xin mở đường công vụ là hồ sơ cũ, của dự án từ năm 1988 và 1989. Hơn nữa, UBND quận cũng chưa có quyết định nào cho phép Hạt kiểm lâm Liên Chiểu làm đường công vụ.
Bình luận (0)