Theo đó, 4 nhà cung cấp đã trúng tuyển và được cấp phép là Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông VN (VNPT-VinaPhone), Công ty Thông tin di động (MobiFone), Liên doanh Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom) và Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom).
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, sau khi được cấp phép từ 1 tháng đến tối đa 9 tháng, các doanh nghiệp trúng tuyển phải cung cấp mạng di động chuẩn 3G và tại thời điểm cung cấp dịch vụ phải đạt 46% dân số. Ông Thắng cho hay số tiền mà 4 nhà cung cấp trúng tuyển đặt cọc để cam kết thực hiện đầu tư hạ tầng cung cấp dịch vụ là 8.100 tỉ đồng. Tổng số tiền đầu tư cho dịch vụ 3G của 4 nhà cung cấp là gần 2 tỉ USD, với trên 30.000 trạm phát sóng, bằng số trạm BTS của các mạng di động 2G hiện nay. Cũng theo ông Thắng, sau khi hết thời hạn bắt buộc phải cung cấp dịch vụ nếu các nhà cung cấp không thực hiện đúng các cam kết sẽ bị xử phạt và có thể thu hồi giấy phép nếu đáp ứng mạng 3G dưới 10% dân số.