Phường 2 là nơi có nhiều điểm karaoke nhất ở thị xã Tân An - Long An. Chỉ một đoạn đường chừng 300 m trên Quốc lộ 62 đi qua phường này, đã có tới 7 điểm - dân địa phương gọi là làng karaoke Cần Đốt - hoạt động ì xèo, cạnh tranh quyết liệt. Theo Nghị định 11/NĐ/CP ngày 8-1-2006 của Chính phủ, các điểm kinh doanh karaoke phải cách cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tôn giáo, trường học... 200 m. Căn cứ vào đó, cả làng karaoke Cần Đốt đều vi phạm, không đủ điều kiện xét cấp phép hoạt động.

Karaoke rạp Long An nằm sát nách nhiều công sở, song vẫn được tái cấp phép hoạt động, thậm chí còn mở rộng quy mô
Hợp thức hóa hàng loạt
Làng karaoke Cần Đốt gồm các điểm: Uyên, Dona, Thanh Lan, Lam Phương, Việt Mỹ, 27A, Mimi nằm cách trụ sở UBND phường 2, Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Long An... chưa tới 200 m. Lẽ ra, ngay từ khi NĐ 11 có hiệu lực, các điểm karaoke này phải ngừng hoạt động hoặc di dời nơi khác, song chúng vẫn tồn tại do được cơ quan chức năng tỉnh Long An tái cấp phép. Do cả làng karaoke Cần Đốt đều vi phạm cự ly nên cơ quan chức năng thực hiện giải pháp mỗi năm xét cấp phép lại một lần, thay vì 2 năm như trước. Một cán bộ công tác trong ngành VHTT, hiện cư ngụ ở phường 2, bức xúc: “Tôi không hiểu người ta xét kiểu gì mà năm nào làng karaoke Cần Đốt vẫn được tái cấp phép hoạt động, vi phạm nghiêm trọng NĐ 11”.
Theo một số cán bộ hưu trí ở thị xã Tân An, do trót “ưu ái” làng karaoke Cần Đốt nên Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Long An buộc phải hợp thức hóa hàng loạt điểm karaoke không đủ điều kiện khác. Trong đó có điểm karaoke Tường Vân trên đường Hồ Văn Long, chỉ cách Chi cục QLTT tỉnh vài chục mét. Đây là điểm tập trung của giới trẻ, thường xảy ra các vụ xô xát, đánh nhau.
Điểm karaoke Thảo Vy trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với trụ sở UBND phường 3, nếu tính từ cổng karaoke Thảo Vy tới cổng trụ sở UBND phường 3 thì chưa đến 40 m, song vẫn được tái cấp phép hằng năm. Một cán bộ hưu trí ở địa phương cho biết chủ điểm karaoke này từng làm chủ tịch UBND phường 3, sau đó được điều lên thị xã Tân An...
Lách luật?
Điểm karaoke Ngọc Anh trên đường Hoàng Hoa Thám cách Tịnh xá Ngọc An ở phía sau chỉ vài mét, phía trước là hai công sở, song vẫn không bị chế tài bởi NĐ 11. Khi người dân thắc mắc, cán bộ ngành văn hóa ở địa phương giải thích khoảng cách (theo NĐ 11) được tính “bằng đường bộ, từ cổng tới cổng”, không tính bằng đường chim bay nên karaoke Ngọc Anh đủ điều kiện cấp phép. Trước đó, họ đã đo một vòng quanh từ cửa karaoke Ngọc Anh qua đường Phan Đình Phùng đến cổng Tịnh xá Ngọc An; còn các cơ quan đối diện điểm karaoke này thì đo vòng qua công viên, rồi cho rằng đủ điều kiện về cự ly!
Gần đây, điểm karaoke Rạp Long An nằm ở trung tâm thị xã Tân An được xem là “anh cả” trong làng karaoke ở tỉnh này. Từ vỏn vẹn 3 phòng lúc mới mở, đến năm 2008, Rạp Long An mở rộng quy mô lên 10 phòng, trang bị dàn máy móc, âm thanh hiện đại. Chủ sở hữu điểm karaoke này là Trung tâm Phát hành phim - Chiếu bóng (Sở VH-TT-DL Long An). Rạp Long An cũng vi phạm NĐ 11 vì nằm sát nách trụ sở BHXH, Đài Truyền thanh thị xã Tân An, Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh. NĐ 11 không cho phép mở thêm điểm kinh doanh karaoke, đối với những điểm đã có thì giữ nguyên quy mô. Do đó, việc Sở VH-TT-DL Long An cho phép karaoke Rạp Long An mở rộng quy mô gấp 3 lần là không phù hợp.
|
Đã được đồng thuận?
Theo ông Đặng Văn Xướng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Long An, nhiều điểm karaoke ở thị xã Tân An được cấp phép không đúng theo NĐ 11, sai phạm phổ biến nhất là về cự ly. Tuy nhiên, chính quyền và các ngành liên quan ở địa phương đã đồng thuận về việc cấp phép do cho rằng quy định về cự ly là không hợp lý, vì chỉ cần các điểm karaoke triệt tiêu âm lượng thoát ra ngoài là ổn.
Sở VH-TT-DL Long An cũng thừa nhận điểm karaoke Rạp Long An vi phạm NĐ 11 về cự ly, lẽ ra không đủ điều kiện tái cấp phép hoạt động. Song, do áp lực lấy thu bù chi, giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận nhân viên Trung tâm Phát hành phim - Chiếu bóng nên sở phải cấp phép! Còn làng karaoke Cần Đốt, do chính quyền địa phương xác nhận sẽ giải tỏa, di dời (?) nên sở không đặt điều kiện về cự ly khi tái cấp phép!
Ông Xướng cho biết qua nhiều cuộc họp, Sở VH-TT-DL các tỉnh, TP phía Nam đã kiến nghị Bộ VH-TT-DL tham mưu cho Chính phủ bãi bỏ điều kiện về cự ly và cho phép cấp mới giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke vì nhu cầu của xã hội hiện rất lớn.
|