Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain: Tôi khâm phục những tiến bộ của VN

Bích Diệp ghi

“Đói nghèo đã giảm nhanh chóng, thương mại đang gia tăng, mức sống đã được nâng lên và VN đã bình thường hóa quan hệ không chỉ với Mỹ mà với hầu hết các nước trên thế giới”. Thượng nghị sĩ (TNS) Mỹ bang Arizona John McCain đã phát biểu như vậy với báo giới ngày 7-4 tại Hà Nội

. Phóng viên: Trong chuyến thăm VN lần này, ông đã gặp gỡ lãnh đạo cấp cao VN. Ông nói là có tiến bộ trong quan hệ hai nước về lĩnh vực thương mại kể từ khi bình thường hóa quan hệ. Vậy còn có những vấn đề tồn tại nào?

- TNS John McCain: Tôi hài lòng với tiến bộ chung. Tôi cũng được biết Mỹ là nước đứng thứ 10 trong số các nhà đầu tư vào VN. Nhưng lẽ ra vị trí này còn cao hơn nữa nên tôi muốn tìm hiểu xem cái gì cản trở.

Trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập tới vấn đề biến đổi khí hậu vì VN đang có nguy cơ cao do nước biển dâng. Tổng thống Barack Obama cũng rất tích cực nói đến vấn đề này.

Một chủ đề nữa mà  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phát biểu tích cực là việc VN sẽ tham gia Công ước La Hay về việc cho và nhận con nuôi. Nếu điều này xảy ra, vấn đề cho và nhận con nuôi giữa hai nước đã bị đình hoãn sẽ được cải thiện nhiều và Mỹ rất coi trọng vấn đề này.


. Ông đánh giá thế nào về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với VN dưới thời Tổng thống Barack Obama? Chính quyền mới của Mỹ nên tập trung vào vấn đề gì trong quan hệ Việt-Mỹ?

- Tôi tin chắc chính quyền Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tâm huyết với việc tiếp tục cải thiện quan hệ giữa hai nước. Tôi đã nói về những lĩnh vực có những tiến bộ. Những thay đổi và những cải thiện là một hiện tượng rất đáng tôn trọng và chúng tôi thực sự khâm phục.

img
Thượng nghị sĩ McCain (giữa) tại buổi họp báo. Ảnh: B.D


. Mặc dù có những tiến bộ trong quan hệ giữa hai nước nhưng vẫn còn có những vấn đề như chất độc da cam/dioxin. Ông sẽ nói gì với các nạn nhân da cam VN?

- Chính phủ Mỹ đã dành 46 triệu USD giúp đỡ nạn nhân da cam VN cũng như đối phó và xử lý các khu vực ô nhiễm. Tôi tin rằng đối với nhiều người VN, đây là một vấn đề nhức nhối và chúng ta sẽ phải tiếp tục làm việc để thực hiện các công việc như đền bù cho nạn nhân và dọn sạch các khu vực ô nhiễm.


. Theo ông, hai nước nên áp dụng tầm mức và phương pháp nào để thúc đẩy gia tăng về quốc phòng? 

- Đã có những chuyến thăm của hải quân Mỹ tới VN. Ngoài các hoạt động khác, tôi muốn các sĩ quan VN được tham gia các trường quân sự tại Mỹ  và tôi khuyến khích điều đó. Hai bên có thể làm tốt công tác trao đổi thông tin về các mối đe dọa của các tổ chức khủng bố. Các công việc này phải được thực hiện tốt hơn.


. Tại cuộc nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao VN, ông cho rằng hiện đang có một xu hướng chống lại toàn cầu hóa và kêu gọi bảo hộ mậu dịch. Ông nhìn thấy quan hệ Việt - Mỹ  trong bối cảnh này như thế nào?

- Lịch sử đã cho chúng ta thấy bảo hộ mậu dịch làm cho các cuộc khủng hoảng thêm tồi tệ. Tôi tin rằng trong chuyến thăm châu Âu vừa rồi, Tổng thống Barack Obama cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ về bảo hộ mậu dịch.

Chính quyền Mỹ cam kết thúc đẩy và thực hiện thương mại tự do và công bằng. Chúng tôi muốn thế giới thấy cam kết của chúng tôi đối với việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do với Colombia và Hàn Quốc, chúng tôi cũng muốn có những tiến bộ trong việc thảo luận và tiến tới có hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ với VN.


Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 đạt 15 tỉ USD


Ngày 7-4, trong khuôn khổ chuyến thăm VN, TNS John McCain và những người trong đoàn đã được Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự đóng góp của TNS trong việc bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, trong đó có hai QH.

Chủ tịch QH mong rằng với vốn hiểu biết về VN, TNS sẽ tiếp tục có những tác động để chính quyền Mỹ sớm công nhận nền kinh tế VN là nền kinh tế thị trường, thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào VN cũng như tăng cường giao lưu thương mại giữa hai nước.

 

Tại buổi tiếp ông John McCain, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ vui mừng trên tinh thần đối tác, hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi đang phát triển tích cực mang lại lợi ích cho cả hai nước. Đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, kim ngạch thương mại hai chiều từ năm 2001 đến nay tăng 10 lần, riêng năm 2008 đạt 15 tỉ USD và đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ là một trong những bộ phận đầu tư lớn tại VN.

Thủ tướng đề nghị TNS McCain ủng hộ VN hưởng Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) nhằm tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác về GD-ĐT, giúp VN đối phó trước những biến đổi của khí hậu, phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả của chiến tranh, phòng chống HIV/AIDS...

B.D

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo