Gia đình ông Vũ Tuấn Thanh và bà Dương Thị Chỉ (TPHCM) tranh chấp quyền sử dụng lô đất 3.211 m2 (số 4A đường Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú) suốt từ năm 1993 đến nay, đã được nhiều cơ quan từ địa phương đến Trung ương giải quyết. Ngày 15-8-2006, UBND TPHCM ban hành quyết định cho ông Thanh sử dụng 720 m2 trong số hơn 3.200 m2 nói trên; bà Chỉ được sử dụng 160 m2; phần còn lại giao cho UBND quận Tân Phú quản lý sử dụng.
Tháng 4-2007, UBND quận Tân Phú ra quyết định cưỡng chế để thực hiện quyết định của UBND TP. Trước ngày triển khai thực hiện việc cưỡng chế, ông Vũ Tuấn Bình (con ông Vũ Tuấn Thanh) đã nhờ Vũ Đình Hồng (là đối tượng không nghề nghiệp, không nơi cư trú ổn định, từ Thanh Hóa vào TPHCM) làm cho hai văn bản nhằm ngăn cản việc cưỡng chế.
Hồng đã lấy nội dung công văn năm 2006 của Thanh tra Chính phủ và văn bản năm 2001 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với đơn thư của người khác, sau đó dùng kéo cắt lấy phần con dấu, chữ ký và nơi nhận của 2 bản photocopy từ văn bản thật này dán vào phần dưới của 2 văn bản giả được thuê đánh máy.Sau đó đem bản cắt dán này đi photocopy rồi từ Hà Nội fax vào TPHCM cho ông Bình. Hai văn bản trên được Bình xuất trình cho UBND quận Tân Phú gồm: văn bản số 710/VPCP ngày 10-8-2007 của Văn phòng Chính phủ, thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND TPHCM thu hồi lại quyết định nói trên vì “nội dung quyết định chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai”; công văn số 4278 ngày 31-7-2007 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thủ tướng về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Tuấn Bình. Trong “công văn” này, “Thanh tra Chính phủ kiến nghị tạm hoãn thi hành quyết định của UBND TPHCM, giữ nguyên hiện trạng, chờ ý kiến của Thủ tướng”. Việc cưỡng chế vì vậy phải dừng lại.
Tiếp đó, Bình lại nhờ Vũ Đình Hồng làm văn bản khiếu nại, đòi lại toàn bộ diện tích đất. Hồng yêu cầu ông Bình photocopy toàn bộ hồ sơ liên quan đến lô đất và thỏa thuận tỉ lệ ăn chia. Để hợp thức thỏa thuận, Hồng lấy danh nghĩa đại diện Công ty Cổ phần Saphia quốc tế mua bán lô đất trên với giá 30 tỉ đồng.
Sau đó, UBND TPHCM được Văn phòng Chính phủ xác nhận: Văn bản số 710/VPCP và công văn số 4278 ngày 31-7-2007 của Thanh tra Chính phủ mà Hồng đã trình là giả mạo, đồng thời yêu cầu làm rõ việc giả mạo. Trước những diễn biến này, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra, làm rõ những người có hành vi làm giả tài liệu của Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Vụ án được giao C14 thụ lý.
C14 nhận định, đây là vụ án phức tạp, rất nghiêm trọng nên đã khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hồng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bình luận (0)