Danh sách kê khai tài sản dài hàng trăm trang đã được công bố, bao gồm tiền lương, thưởng, vốn đầu tư vì hầu hết các cố vấn của TT Mỹ xuất thân là chuyên viên kinh tế, nhà khoa học hoặc giám đốc điều hành công ty.
Đứng đầu danh sách kê khai là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế quốc gia Lawrence Summers, năm 2008 có mức thu nhập 5 triệu USD cùng với khoản thù lao 2,7 triệu USD từ các buổi thuyết giảng tại các công ty kinh doanh ở phố Wall. Ông Summers từng là hiệu trưởng Trường Đại học Harvard, bộ trưởng tài chính của chính quyền Bill Clinton, là người giàu nhất trong đội ngũ cố vấn Nhà Trắng. Trong năm 2008, ông Summers đã có 40 buổi thuyết trình tại các tổ chức tài chính lớn như JP Morgan Chase, Citigroup, Lehman Brothers, Merril Lynch, Goldman Sachs, được trả thù lao mỗi buổi 135.000 USD. Người phát ngôn Nhà Trắng Ben Labolt nói khoản thu nhập cao như vậy không ảnh hưởng gì tới công việc hiện nay của cố vấn Summers vì ông được coi là một trong những nhà kinh tế nổi tiếng nhất của Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay ông phải triệt để tuân thủ những quy chế nghiêm ngặt của Nhà Trắng, không được nhận bất cứ công việc cụ thể nào của các công ty kinh doanh.
Để minh bạch thu nhập, một số cố vấn được yêu cầu cắt những khoản trợ cấp của các công ty họ từng làm việc hoặc bán lại những công ty họ sở hữu trước khi vào Nhà Trắng.
Ngoài Chủ tịch Hội đồng Kinh tế quốc gia Lawrence Summers, các cố vấn của TT Barack Obama kê khai thu nhập trước khi được tuyển dụng, gồm phó cố vấn an ninh quốc gia Michael Froman nhận lương và thưởng 7,4 triệu USD từ tập đoàn Citigroup, bí thư báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs nhận thù lao 156.188 USD trong thời gian vận động bầu cử cho ông Obama và sở hữu 4 căn nhà trị giá 1,5 triệu USD, Cố vấn An ninh quốc gia James Jones nhận lương 900.000 USD từ Phòng Thương mại Mỹ và 1,1 triệu USD tiền thưởng từ 5 công ty, trong đó có hãng máy bay Boeling.
Bình luận (0)