3 hội nông dân phản ứng mức hỗ trợ 25 tỉ đồng của Vedan

Thứ Năm, 16/04/2009 00:17

(NLĐ)- Ngày 15-4, đại diện Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai cho biết việc Công ty Cổ phần Vedan VN thông báo mức hỗ trợ thiệt hại cho nông dân 3 tỉnh, thành 25 tỉ đồng (Báo NLĐ ngày 14-4 đã thông tin) chỉ mang tính tượng trưng, không phù hợp thực tế và chưa đúng với tinh thần của bản ghi nhớ đã ký kết giữa Vedan VN và các hội nông dân.

Theo ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Nai, toàn tỉnh có gần 4.000 đơn của nông dân đòi bồi thường và hỗ trợ thiệt hại mỗi hộ từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỉ đồng.

Nhưng Vedan VN chỉ hỗ trợ 7 tỉ đồng thì không đúng với nội dung trong bản ghi nhớ trước đó. Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai sẽ làm việc lại với Vedan để đề nghị tăng mức hỗ trợ.

Còn ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết mức hỗ trợ 6 tỉ đồng do Vedan VN đưa ra không thể nào giải quyết thỏa đáng cho 3.000 lá đơn khiếu nại của nông dân.

Trong khi đó, bản ghi nhớ giữa Vedan và hội nông dân đã thống nhất cùng đi thực tế, xác nhận đối tượng, diện tích thiệt hại, mức hỗ trợ, có chứng nhận pháp lý của chính quyền địa phương, từ đó mới làm cơ sở xác định tổng số tiền hỗ trợ.

Nhưng đến nay, Vedan VN chưa đi thực tế với hội đã vội đưa ra mức hỗ trợ. Hội sẽ kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và có buổi làm việc trực tiếp với Vedan VN.

Ng.Bích
[Quay lại]
2 ý kiến

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result