Anh nói: “Với mục đích tái hiện một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, bức tranh tập trung thể hiện hình ảnh và vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một câu chuyện được kể bằng tranh.
Bức tranh có kích thước 2,4 m x 10,8 m, được làm thủ công với chất liệu chính là gáo dừa, chia làm 9 phần rời để thực hiện, sau đó ghép lại thành tác phẩm hoàn chỉnh. Bức tranh sử dụng 9 khung sắt để định hình, 9 tấm gỗ MDF kích thước 1,2 m x 2,4 m/tấm làm nền, 50 lít keo 520 và 25 lít keo 1-b làm chất kết dính và 6.000 gáo dừa, được lựa chọn kỹ từ 5 tấn gáo dừa thô. Với kích thước này, dự kiến bức tranh Anh hùng Điện Biên sẽ trở thành bức tranh bằng gáo dừa dài nhất VN, phá vỡ kỷ lục của chính họa sĩ Võ Quý Quốc tạo dựng vào năm 2008 với bức tranh Bài ca đoàn kết (kích thước 3,2 m x 3,2 m). Thời gian để hoàn thành tác phẩm dự kiến là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 20-4.

Phác thảo bức tranh Anh hùng Điện Biên của họa sĩ Võ Quý Quốc
Bức tranh Anh hùng Điện Biên sẽ được triển lãm (cùng với nhiều bức tranh gáo dừa khác của họa sĩ Võ Quý Quốc) ở khắp các địa điểm du lịch của VN như TPHCM, Nha Trang, Phú Yên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế,...
Võ Quý Quốc sinh năm 1983, bước vào làng mỹ thuật từ năm 2007 sau khi theo học khoa sơn dầu Trường Đại học Mỹ thuật Huế và khoa truyền thông đa phương tiện Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Hơn 2 năm theo đuổi nghề tranh gáo dừa, anh tạo ít nhiều ấn tượng khi hai lần liên tiếp xác lập kỷ lục về những bức tranh gáo dừa kích thước lớn. Kỷ lục đầu tiên là Việt
Bình luận (0)