Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mùa nóng, nhiều người nhập viện

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Theo các bác sĩ, cần cảnh giác với việc ngủ trong môi trường máy điều hòa và thay đổi thân nhiệt đột ngột

Những ngày gần đây, thời tiết khu vực Nam Bộ, đặc biệt tại TPHCM thay đổi bất thường, nhiệt độ trung bình từ 35ºC-36ºC, dự báo có thể tăng lên 37ºC. Thỉnh thoảng xuất hiện cơn mưa dông nhưng cũng không làm dịu đi cái nóng oi bức. Thời tiết bất thường khiến cuộc sống và sức khỏe người dân TP bị nhiều ảnh hưởng.

img
Nhiều bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM (Ảnh chụp ngày 20-4)

 

 Ghi nhận tại một số bệnh viện (BV) trên địa bàn TP ngày 20-4 cho thấy số bệnh nhân mắc các loại bệnh về mùa nóng gia tăng. Tại BV Nhi Đồng 2, ba loại bệnh điển hình vào mùa nóng là tay chân miệng, tiêu hóa và hô hấp đang vượt trội với khá nhiều bệnh nhi nằm điều trị khắp các khoa. Theo bác sĩ Vũ Quang Vinh, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi Đồng 2, hiện nay, trong số từ 3.000-4.000 bệnh nhi đến khám bệnh hằng ngày thì có khoảng 50% liên quan đến các bệnh tiêu hóa và hô hấp. “Mùa này là mùa tay chân miệng, phụ huynh để ý vì bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là viêm não” - bác sĩ Vinh cảnh báo.


Tương tự, ghi nhận tại BV Nhi Đồng 1, tình trạng quá tải bệnh nhân do thời tiết nắng nóng cũng đang diễn ra. Tại các khoa tiêu hóa, truyền nhiễm, hô hấp, bệnh nhi và người nhà phải nằm ở hành lang, chân cầu thang... Riêng khoa tiêu hóa có 110 bệnh nhi nằm điều trị, trong đó chỉ trong ngày 20-4 đã có hơn 50 bệnh nhi nhập viện điều trị liên quan đến bệnh này. Ở khoa hô hấp cũng có gần 200 trẻ đến khám và nhập viện điều trị về các bệnh liên quan hô hấp. Không chỉ trẻ em, thời tiết thất thường khiến nhiều người lớn cũng chịu không nổi. BV Nhân dân 115 cho biết trong ngày 20-4 đã khám cho 1.100 bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân về hô hấp cũng tăng nhiều. Tại BV Bệnh
Nhiệt đới, mỗi ngày đều có tiếp nhận điều trị bệnh tiêu chảy ở người lớn...


Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Dịch vụ hô hấp BV Nhi Đồng 2, thời tiết thay đổi đột ngột là nguyên nhân gây nên các loại bệnh về hô hấp, trong đó phổ biến nhất là viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ. Môi trường ẩm thấp, đông đúc... là điều kiện có nguy cơ lây nhiễm khá cao. Biểu hiện triệu chứng của bệnh là ho kéo dài, sốt cao, nhưng do phụ huynh chủ quan nên giai đoạn này rất khó phát hiện bệnh, phải trong vòng một tuần lễ đi khám bác sĩ mới phát hiện. Nếu bệnh nặng sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng máu, viêm phổi, tràng dịch phổi... Về cách phòng ngừa, theo bác sĩ Tuấn, chủ yếu giữ sạch môi trường, giữa ấm cơ thể cho trẻ, đặc biệt chú ý lây nhiễm môi trường trường học. Nếu thấy trẻ sốt, ho kéo dài 3-4 ngày thì nên đi bác sĩ để tầm soát, điều trị kịp thời. Cũng theo bác sĩ Tuấn, vào mùa này, không chỉ trẻ em mà kể cả người lớn cũng phải hết sức thận trọng việc sử dụng máy điều hòa khi ngủ cũng như thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột khi chuyển từ môi trường nóng sang lạnh. Do không khí khô, môi trường máy lạnh chưa hẳn đủ dưỡng khí nên cơ thể sẽ không thích ứng và rất nguy hiểm. Cách tốt nhất là bố trí phòng ngủ có chỗ thông gió, nhiệt độ không quá thấp, tạo được độ ẩm trong phòng.

Mùa mưa sắp bắt đầu ở Nam Bộ và Tây Nguyên

Đà Nẵng: Trẻ em nhập viện tăng đột biến

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ba ngày tới, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông. Do tác động hút gió của vùng áp thấp này, gió mùa Tây Nam sẽ bắt đầu hoạt động mạnh và ổn định ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam biển Đông, gây mưa rào và dông rải rác, chấm dứt mùa khô, mùa mưa chính thức bắt đầu.


Như vậy, mùa mưa năm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên đến sớm gần một tháng so với bình thường (thông thường mùa mưa bắt đầu vào giữa tháng 5). Ngoài Nam Bộ và Tây Nguyên, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện tương đối rộng, rải rác có mưa vừa, mưa to. Ở thời kỳ đầu mùa mưa, nền nhiệt độ còn cao, độ bất ổn định của khí quyển lớn nên rất dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết quy mô nhỏ nhưng nguy hiểm như lốc xoáy, dông sét, mưa đá cả ở trên biển và đất liền. _


- Trong 2 ngày qua (19 và 20-4), tại Đà Nẵng, thời tiết nắng nóng, có lúc lên đến gần 40oC, khiến trẻ em đến khám và điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng tăng đột biến. Mỗi ngày, bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt người đến khám và chữa bệnh, trong đó trẻ em chiếm 30%. Đa số trẻ em đến khám bệnh đều bị viêm họng, sốt siêu vi, tiêu chảy.

B.M.T - H.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo