Theo đó, 3 lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và giúp việc gia đình sẽ giữ nguyên mức thuế cũ, trong khi lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sẽ tăng gấp đôi mức thuế hiện tại, từ 100 ringit (RM) lên 200 RM/tháng (1 RM tương đương 5.000 đồng). Lý do tăng thuế levy ở lĩnh vực sản xuất và dịch vụ là nhằm hạn chế việc các doanh nghiệp Malaysia sử dụng và lệ thuộc vào lao động nước ngoài.
Thông tin trên mới chỉ là đề xuất từ các bộ chức năng của Malaysia và còn đang gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng nếu quy định trên được áp dụng thì mỗi năm một lao động VN làm việc ở Malaysia sẽ tiết kiệm được khoảng 12 triệu đồng vì thuế này do chủ đóng, chứ không khấu trừ vào lương người lao động.