Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Dịch tiêu chảy bùng phát

Ngọc Bích - Nguyễn Thạnh

“Điểm nóng” phát dịch tiêu chảy cấp là tỉnh Đồng Nai. Ở TPHCM, dịch này cũng đã xuất hiện tại một số quận giáp ranh với tỉnh Đồng Nai

Dịch tiêu chảy cấp bùng phát tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM đã khoảng 10 ngày nay, lây lan trên diện rộng. Hàng trăm người đã “dính” bệnh tiêu chảy kéo dài trong nhiều ngày liên tục.

img
Nhân viên Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai phun thuốc phòng dịch tiêu chảy cấp. Ảnh: N.BÍCH

 

Lây lan rất nhanh


Ngày 29-4, tại trụ sở Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), gần 100 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, trong đó có 12 cán bộ chiến sĩ và 82 phạm nhân đang bị tạm giam trong nhà tạm giam. Công an TP Biên Hòa cho biết dịch tiêu chảy xuất hiện đầu tiên ở đây vào ngày 26-4, từ một cán bộ quản giáo, chỉ sau 3 ngày, dịch lây lan rất nhanh nên số người mắc tăng lên liên tục. Dù vậy, không có trường hợp nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với bệnh xá Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành phun thuốc phòng ngừa dịch bệnh tại trụ sở, đồng thời lấy mẫu phân và nước gửi đi giám định để tìm nguyên nhân.


Cũng hơn một tuần nay, nhiều người dân xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc chạy đôn chạy đáo mua thuốc trị bệnh tiêu chảy. Lúc đầu chỉ một vài người bị, chỉ sau 3 ngày lây lan sang cả xã. Anh B.V.Th là người đầu tiên tại ấp Gia Ui bị “dính”. Lúc đầu, anh chỉ đau bụng, sau đó anh ra quầy thuốc tây mua thuốc về uống. Chỉ sau 1 ngày điều trị, bệnh nặng dần, tiêu chảy 14 lần/ngày nên anh phải nhập viện. Tiếp đó, tất cả các thành viên trong gia đình anh cũng đều mắc. Nhiều người trong gia đình bà Triệu Thị Ba, ở ấp Gia Ui, cũng bị tương tự.


Trong vòng 5 ngày, toàn xã Xuân Tâm đã có khoảng 600 ca mắc tiêu chảy cấp. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc phải huy động hết cơ số thuốc để điều trị. Một số trường hợp bệnh nặng và rối loạn tiêu hóa phải chuyền dịch theo dõi, bệnh nhẹ thì hướng dẫn điều trị tại nhà. Do sợ bị lây bệnh, nhiều học sinh phải nghỉ học. Trung tâm y tế dự phòng huyện cho biết nhiều ca bị tiêu chảy hơn 10 lần/ngày vì người dân chủ quan, tưởng chỉ bị tiêu chảy thông thường.


Bệnh càng nặng vì tự điều trị

Tại TPHCM, những ngày gần đây trên địa bàn quận 2 và quận 9 (giáp ranh tỉnh Đồng Nai) cũng có rất nhiều người dân bị mắc bệnh tiêu chảy chưa rõ nguyên nhân. Trong đó, có nhiều người bị bệnh tiêu chảy kéo dài nhiều ngày không dứt.


Ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ ngày 29-4, tại các nhà thuốc lẻ trên một số tuyến đường ở quận 2 có khá đông người đến mua thuốc điều trị tiêu chảy. Chị H. (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi) cho biết con và chồng chị có chung triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, đã uống thuốc 2 ngày qua nhưng vẫn chưa khỏi. Theo một chủ tiệm thuốc tây, có người đến mua thuốc trị tiêu chảy trong... suốt 10 ngày. Theo bác sĩ Trương Thanh Trung, Giám đốc Bệnh viện quận 2, đa số người dân mắc bệnh đã tự điều trị, chứ không đến bệnh viện.


Trước đó, từ ngày 22 đến 28-4, tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe (quận 9), đã có 30 nhân viên của trung tâm mắc tiêu chảy trong nhiều ngày liền. Nhiều người dân ở các phường Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh (quận 9) cũng bị tình trạng đau bụng, tiêu phân lỏng, mệt mỏi... 170 học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 2 cũng bị tình trạng tương tự.

Đồng Nai: Có thể do nguồn nước nhiễm khuẩn


TPHCM: Sẽ tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực có bệnh ở quận 9

Ông Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai, cho biết trung tâm đã tổ chức khử khuẩn nước giếng bằng Chloramin B, khoanh vùng ổ dịch và phun thuốc tiêu độc khử trùng, đồng thời rắc vôi bột tại các nhà vệ sinh trong khu dịch, tư vấn cho người dân cách giữ gìn vệ sinh.


Theo phân tích ban đầu của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc, nguồn nước tại xã Xuân Tâm đã bị nhiễm khuẩn. Dịch bùng phát mạnh là do hầu hết dân trong xã đều là người dân tộc thiểu số, rất ít gia đình có nhà vệ sinh đúng chuẩn, chủ yếu dựng nhà vệ sinh tạm ven suối. Nhiều người vẫn còn thói quen đi vệ sinh ngoài vườn hoặc trên rẫy. Trong khi đó, nguồn nước chính để sinh hoạt tại xã là nước suối hoặc nước giếng tự đào nên chỉ cần một người mắc là dịch lây lan rất nhanh. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, cho biết trong số các ca mắc tiêu chảy tại xã, có khoảng 200 trường hợp bị ngộ độc thức ăn tại một đám cưới.


Riêng các ca mắc tiêu chảy tại Công an TP Biên Hòa, đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, nhiều khả năng là do nguồn nước bị nhiễm khuẩn bởi nguồn nước chính sử dụng tại nhà tạm giam là nước giếng khoan.

- Tại TPHCM, hiện Trung tâm Y tế Dự phòng TP đã lấy mẫu nước sinh hoạt tại khu vực lân cận Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 2 để kiểm nghiệm. Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực có bệnh ở quận 9 để tìm nguyên nhân.
N.B – N.Th

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo