Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

ASEAN+3 hợp tác chống cúm A/H1N1

Hoàng Phương

Các nhà khoa học lo ngại trước nguy cơ virus cúm H1N1 và virus cúm gia cầm kết hợp để tạo ra một dòng virus nguy hiểm hơn

Hội nghị đặc biệt của các bộ trưởng y tế ASEAN + 3 về cúm A/H1N1 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) đã kết thúc hôm 8-5 với tuyên bố chung khẳng định sẽ lập hệ thống chia sẻ các nguồn cung cấp thiết yếu và thông tin để có thể dùng đến trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời thiết lập đường dây nóng giữa nhà chức trách y tế các nước.

img

Quang cảnh hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN + 3 ở Bangkok, Thái Lan hôm 8-5. Ảnh: REUTERS


Mở rộng kho dự trữ thuốc


Theo hãng tin AFP, tuyên bố chung cho rằng việc dự trữ thuốc là cần thiết trong bối cảnh 90% hoạt động sản xuất vắc-xin và thuốc chống virus tập trung ở châu Âu và Mỹ. Vì thế, các nước sẽ “xem xét nhu cầu và tăng cường dự trữ những loại thuốc thiết yếu, nguồn cung cấp y tế, thiết bị bảo hộ cá nhân đến mức cần thiết cho những phản ứng hiệu quả”. Các nước cũng đồng ý tăng cường hợp tác qua biên giới và lập các nhóm phản ứng chung để chống lại sự lây lan của cúm A/H1N1. Ngoài ra, các nước sẽ xem xét biện pháp kiểm tra những người rời khỏi các khu vực có dịch bệnh hoành hành, nhưng không có kế hoạch cấm đi lại.


Việc chuyển giao công nghệ về sản xuất thuốc chống virus và vắc-xin phòng chống cúm sẽ được khuyến khích, trong lúc sự hợp tác nghiên cứu trong khu vực về cúm sẽ được đẩy mạnh. Tuyên bố chung cũng yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các cơ quan Liên Hiệp Quốc và cơ quan phát triển quốc tế khác tăng cường hỗ trợ, nhất là về mặt kỹ thuật và tài chính, cho nỗ lực phòng chống dịch cúm A/H1N1 lây lan.


Tại hội nghị, Nhật Bản thông báo sẽ tặng 500.000 liều thuốc chống virus và hàng trăm ngàn đồ dùng bảo hộ trong trường hợp virus H1N1 lây lan khắp châu Á.  Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nói rằng các chính phủ châu Á phải tiếp tục cảnh giác, nhưng thúc giục các nước “kiềm chế trong việc đưa ra những biện pháp có hại về kinh tế và xã hội mà không có căn cứ khoa học vững chắc và không mang lại lợi ích rõ ràng nào”. Trước đó một ngày, ông Keiji Fukura, nhân vật thứ 2 của WHO, cảnh báo tại hội nghị rằng có đến 2 tỉ người có thể bị nhiễm cúm A/H1N1 nếu dịch bệnh hiện nay trở thành một đại dịch kéo dài trong 2 năm. 


Kịch bản đáng lo ngại


Trong lúc này, một số nhà khoa học bắt đầu lo lắng trước kịch bản virus cúm H1N1 và virus cúm gia cầm kết hợp để tạo ra một dòng virus mới có khả năng vừa gây chết người cao hơn vừa lây nhiễm nhanh hơn. Theo hãng tin AP, cúm gia cầm làm 60% nạn nhân tử vong nhưng không lây lan dễ dàng giữa người và người. Trong khi đó, cúm A/H1N1 có thể lây lan thông qua một cái hắt hơi hoặc bắt tay, nhưng chỉ khiến một tỉ lệ nhỏ nạn nhân thiệt mạng. Hiện các nhà khoa học chưa rõ kịch bản đáng lo ngại nói trên có thể xảy ra như thế nào, nhưng ghi nhận rằng virus H1N1 – một dòng virus chưa từng được thấy trước đó và là sự kết hợp giữa 3 loại virus cúm heo, người và gia cầm – cho thấy khả năng “chộp lấy” vật liệu di truyền thuận lợi cho việc tiến hóa từ những virus cúm khác.  

BrazilArgentina có ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên

Tính đến ngày 8-5, cúm A/H1N1 xuất hiện ở 26 nước với số trường hợp nhiễm bệnh lên đến hơn 2.300. Trước đó một ngày, BrazilArgentina trở thành hai nước Nam Mỹ mới nhất có cúm A/H1N1. Tại Hồng Kông, các nhà chức trách hôm 8-5 chấm dứt cách ly hơn 280 khách trọ và nhân viên tại một khách sạn do lo sợ cúm A/H1N1 lây lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo