Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Nóng” lãi suất huy động

Theo Như Thủy (Pháp Luật TPHCM)

(NLĐO)- Do nhu cầu vốn, việc các thị trường khác như chứng khoán, bất động sản... bùng dậy buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động. Trong một tháng trở lại đây, lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng mạnh ở các kỳ hạn. Đặc biệt là các kỳ hạn dài 12, 15, 24 tháng... với mức lãi suất gần chạm mốc 10%/năm.

Chạy đua với lãi suất huy động

img
Mức tăng lãi suất huy động cao nhất của các ngân hàng đều tập trung vào các kỳ gửi dài hạn. Trong ảnh: Khách hàng gửi tiết kiệm tại ACB. Ảnh: HTD


Thời gian vừa qua, các ngân hàng thương mại đua nhau tăng lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn, trong đó cao nhất là dài hạn. Ngân hàng Việt Á trong đợt điều chỉnh lãi suất huy động gần đây nhất tăng trung bình 0,2%/năm, Ngân hàng An Bình 0,1%-0,9%/năm, VPBank là 0,2%-0,75%/năm... Đặc biệt, mức tăng lãi suất huy động cao nhất của các ngân hàng lần này đều tập trung ở các kỳ gửi dài hạn từ 12 tháng trở lên với mức lãi suất xấp xỉ 10%/năm.

Ngoài việc tăng lãi suất huy động, các ngân hàng thương mại còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng khi tham gia tiết kiệm. VietABank đưa ra các chương trình khuyến mãi “Gửi một lần trúng 700 lần”, “đắc lộc trường kỳ” tặng tiền mặt, tặng phiếu mua hàng, bảo hiểm... cho khách hàng với điều kiện khách hàng gửi tiết kiệm với thời hạn từ 12 đến 36 tháng với số tiền gửi 500 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất 9,89%/năm. Chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm siêu hấp dẫn 3+” của SHB với lãi suất là 9,3%/năm, kỳ hạn 36 tháng mức lãi suất cộng thưởng thêm 0,25%/năm.

Theo lý giải của các ngân hàng thương mại thì nguyên nhân chính dẫn đến việc các ngân hàng này đẩy mạnh việc tăng lãi suất huy động là do nhu cầu vốn trung và dài hạn để giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp theo kế hoạch kích cầu của Chính phủ. Ngoài ra, trong bốn tháng vừa qua, tốc độ huy động chậm hơn tốc độ cho vay khiến nhiều ngân hàng lo ngại. Do đó, các ngân hàng phải tăng cường đẩy mạnh chương trình huy động vốn trong thời gian tới.

Không sợ rủi ro

Thông tin từ một số ngân hàng thương mại cho thấy thời gian qua đã có tín hiệu tốt từ phía khách hàng trong việc tham gia gửi tiết kiệm. Cụ thể là tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng trong tháng 4 ước tăng 3,74% so với cuối tháng 3. Trong khi đó, dư nợ cho vay tại các ngân hàng thương mại tháng 4 tăng 4,48% so với tháng trước. Như vậy, sự chênh lệch giữa hai mức đi vay và cho vay đã xích lại gần nhau.

Trong phát biểu gần đây tại cuộc gặp gỡ giữa ngân hàng và doanh nghiệp, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết trong hai tuần vừa qua, đồng USD đã mất giá so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ. Điều này khiến cho khách hàng sẽ chuyển kênh giữ tiền tại các ngân hàng thay vì mua USD như trước đây.

Cũng theo ông Giàu, việc tăng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại là dấu hiệu tốt nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm. Các tổ chức tín dụng có nhiều nguồn cho vay theo hướng kích thích kinh tế của Chính phủ trong đợt này. Khi cầu tín dụng tăng lên thì các ngân hàng phải “bươn chải” tìm vốn. “Họ tìm đủ mọi cách, trong đó có cách nâng nhẹ lãi suất huy động. Chúng ta cần xem đó là tín hiệu kinh tế thị trường hết sức bình thường, không có gì để lo lắng” - ông Giàu khẳng định.

Theo đó, ông Giàu cũng cho rằng việc tăng lãi suất huy động của các ngân hàng là phù hợp với điều kiện cung-cầu của thị trường hiện nay. Do đó, sẽ khó xảy ra bất cứ sự rủi ro nào.

Bên cạnh đó, đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán và xu hướng xây dựng nhà ở giá rẻ trong nửa cuối năm 2009 và đầu năm 2010 sẽ làm tăng nhu cầu vay vốn của người dân. Đồng thời, gói kích cầu của Chính phủ cũng góp phần đẩy mạnh nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp.

Một nguyên nhân khác khiến các ngân hàng thương mại buộc phải cạnh tranh bằng cách tăng lãi suất huy động là do thị trường chứng khoán bắt đầu “nóng” lên đã hút một lượng lớn khách hàng tham gia, trở thành “đối thủ” của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, khi nền kinh tế phục hồi, khách hàng có thể lựa chọn nhiều kênh khác để kinh doanh ngoài ngân hàng như bất động sản, chứng khoán... và nhiều cơ hội kinh doanh khác.

Lãi suất huy động sẽ còn tăng

Theo dự đoán của các chuyên gia, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng chứ không chỉ dừng lại ở mức xấp xỉ 10%/năm như hiện nay. Đó cũng là xu hướng tất yếu mà các ngân hàng thương mại phải áp dụng để đảm bảo sức hấp dẫn tiền gửi nhằm thu hút vốn của khách hàng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo