- Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về những ý kiến góp ý của ĐB tại phiên thảo luận về những vấn đề nóng bỏng của đất nước?
- Ông Nguyễn Xuân Phúc: Những ý kiến tại hội trường rất chân thành, nhiều sáng kiến, đóng góp cho Chính phủ để phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Đối với vấn đề bauxite, các bộ trưởng đều sẽ giải thích và giải thích rõ những vấn đề mà ĐB nêu. Nếu QH và Thường vụ QH yêu cầu thì Chính phủ sẽ có báo cáo cụ thể hơn, giải thích kỹ hơn.
- Nhiều ĐB lo ngại về gói kích cầu có thể gây ra lạm phát hoặc đầu tư không đúng chỗ?
- Gói kích cầu có phát huy tác dụng nên VN là một trong 12 quốc gia tăng trưởng dương. Trong khi các nước đang bị biến động phức tạp khôn lường thì VN vẫn ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định an sinh xã hội, quốc phòng, giữ vững đời sống nhân dân; đó là điều rất tốt được các ĐB công nhận.
- ĐB mong muốn gói kích cầu phải công khai minh bạch, là cơ quan tham mưu cho Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ sẽ có biện pháp cụ thể nào?
- Chúng tôi sẽ rà soát lại các chế tài, ý kiến của ĐB, sau đó báo cáo Chính phủ xem xét những vấn đề đặt ra để điều chỉnh nếu chưa tốt và đặc biệt phát huy được những vấn đề tốt như an sinh xã hội...
- Rất nhiều ý kiến muốn gói kích cầu dành tỉ lệ lớn cho khu vực nông thôn?
- Rất đúng và rất cần thiết. Việc này đã được Chính phủ nhất quán trong các xử lý sắp tới cũng như trước đây. Ví dụ, trong gói 20.000 tỉ đồng huy động bằng trái phiếu Chính phủ cho kích cầu sẽ ưu tiên phần lớn cho trường học, thủy lợi, giao thông nông thôn. Đặc biệt những tuyến giao thông chưa đến xã, điện cho miền núi chiếm một tỉ lệ cao hơn, nhiều hơn so với các lần phát hành trái phiếu trước đây.
- Cử tri và ĐB vẫn lo ngại gói kích cầu có thể bị lợi dụng như hỗ trợ người nghèo ăn Tết vừa qua?
- Đề cập như vậy là đúng. Vấn đề gì cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Chúng ta nên ngăn chặn những cái tiêu cực và phát huy tích cực. Tránh thất thoát, lãng phí cũng là nhiệm vụ đặt ra cho gói kích cầu lần này.
Bình luận (0)