Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định nhân dân VN đang sinh sống, làm việc trong một môi trường hoàn toàn bảo đảm tốt về mặt nhân quyền. Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do hoạt động phù hợp với pháp luật cũng như thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa.
Theo TS Hoàng Văn Nghĩa, Viện Nghiên cứu quyền con người, hiện nước ta có hơn 22 triệu tín đồ tôn giáo và hàng ngàn hội đoàn hoạt động tôn giáo thường xuyên và hoàn toàn tự do; có 1.170 chức sắc tôn giáo là đại biểu HĐND các cấp và 7 chức sắc là đại biểu Quốc hội.
Từ năm 1992- 2004, cả nước có 4.000 giáo sĩ đi nước ngoài theo nhu cầu và từ sau năm 2004 đến nay, số lượng tăng cao và hoàn toàn được bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Điều đó khẳng định hoạt động tôn giáo ở VN ngày càng mở rộng, thể hiện quyền tự do tôn giáo và nhân quyền.
Bình luận (0)