Theo hãng tin Reuters, hai nhà nghiên cứu Talin Babikian và Robert Asarnow nhận thấy rằng trẻ em bị thương nhẹ ở đầu sẽ có những khác biệt về trí nhớ, khả năng chú ý và phát biểu kém hơn trẻ bình thường chút ít trong thời gian ngắn. Hai năm sau hoặc hơn, những khác biệt này không đáng kể nữa. Đối với trẻ bị thương ở mức độ trung bình thì trí nhớ, việc giải quyết vấn đề, tốc độ xử lý của não bị chậm so với trẻ em khác trong thời gian vài năm sau. Đối với trẻ bị thương nặng, cách biệt về sự phát triển trí tuệ càng tồi tệ và kéo dài hơn so với trẻ khác. Bác sĩ Babikian nhấn mạnh cần “điều trị có trọng tâm” đối với trẻ đã bị thương nặng và lưu ý đến biện pháp phòng ngừa hàng đầu như đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn cho trẻ khi đi xe.

Tr. Lâm