Mạng di động vào cuộc giảm cước

Thứ Năm, 04/06/2009 08:37

Khi mức cước của các mạng di động đều ở mặt bằng ngang nhau, sức mạnh cạnh tranh sẽ nằm ở chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Sau thông tin về việc Bộ TT-TT đã đồng ý với phương án cước mới của VNPT vào ngày 1-6 thì ngày 3-6, MobiFone áp dụng mức cước di động mới, đánh dấu một cuộc cạnh tranh về giá cước của các mạng viễn thông Việt Nam.

Nhà mạng mạnh tay chi
Đi tiên phong trong trong việc giảm giá cước, phải kể đến nhà CDMA Sphone với mức cước 999 đồng/phút gọi, tương đương 99.9 đồng block 6 giây đầu và 16.65đ/ từng giây kế tiếp, nội cũng như ngoại mạng cho gói cước Ecco.

Mức cước của S-phone đã giảm rất nhiều nhưng cộng đồng sử dụng mạng điện thoại này chưa nhiều nên ảnh hưởng của động thái ấy không cao. Được một số chuyên gia viễn thông đánh giá là mức hạ cước “khủng” nhất trong những ngày vừa qua, phải kể đến mức cước mới của Viettel. Từ ngày 1- 6, Viễn thông Quân đội chính thức áp dụng giá cước dịch vụ điện thoại di động mới, giảm đến 30% so với mức giá hiện tại.


Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, MobiFone đã áp dụng cơ chế giảm giá cước còn mạnh mẽ hơn. Tập trung vào các gói cước trả trước, hiện đang chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số thuê bao như MobiCard, Mobi4U, MobiQ và Mobi365, cước gọi nội mạng và liên mạng của gói Mobicard được giảm đến 21 %, tương ứng với giá cước gọi nội mạng chỉ còn 1.380 đồng/ phút và liên mạng chỉ còn 1.580 đồng/phút. Mức cước của thuê bao trả sau cũng được giảm mạnh.

Cước thuê bao tháng giảm từ 55.000 đồng/ tháng chỉ còn 49.000 đồng/tháng. Cước gọi nội mạng là 980 đồng/phút và liên mạng là 1.080 đồng/phút. Đặc biệt, các gói cước M-Business dành cho các khách hàng doanh nghiệp với các nhóm thuê bao dưới 30 thuê bao (từ 5-29 thuê bao) nhằm giảm gánh nặng chi tiêu cho các doanh nghiệp. Cước gọi nội nhóm từ 700 đồng/phút giảm còn 493đồng/phút.

Cước liên mạng của các thuê bao sử dụng gói cước này thay vì 1.200 đồng/phút như trước đây chỉ còn 1080 đồng/phút. Với số thuê bao nhóm từ 30 người trở lên, mức cước giảm còn mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, tỉ lệ chiết khấu vẫn được giữ nguyên. Với mức giảm cước như hiện nay, MobiFone là nhà mạng có mức cước thấp nhất trên thị trường thông tin di động.

Bức tranh chưa hoàn chỉnh

MobiFone giảm trung bình khoảng hơn 16% - một mức giảm chưa từng có đối với mạng di động này. Mức chênh lệch giữa Viettel và MobiFone không phải quá lớn (10 đồng/phút và 10 đồng/tin nhắn SMS) nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành viễn thông di động tại Việt Nam có một mạng GSM áp dụng giá cước thấp như vậy. Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone cho biết, giảm cước là một phần trong kế hoạch kinh doanh đã được MobiFone chuẩn bị từ tháng 4-2009 khi đưa 3780 trạm phát sóng mới vào khai thác.

Đây mới chỉ là những nét phác họa của bức tranh giảm giá cước trong mùa hè này. Với Vinaphone, mức giảm cước có thể sẽ giống MobiFone nhưng thời điểm áp dụng muộn hơn (có thể là ngày 5- 6). Trước chiến lược của các đại gia, dù muốn dù không, các mạng di động nhỏ hơn như EVN Telecom và Vietnamobile cũng sẽ phải giảm cước với mức ít nhất là bằng với các mạng di động lớn đã giảm.

Với mức giá cước mới, cùng với các chi phí khuyến mại cực lớn vẫn phải thực hiện thường xuyên, liệu các mạng di động này có trụ lại được trong cuộc cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường di động hay không sẽ là một dấu hỏi lớn. “Khi mức cước của các mạng di động đều ở mặt bằng ngang nhau, sức mạnh cạnh tranh sẽ nằm ở chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng”- Ông Lê Ngọc Minh nhận xét.

P. Quỳnh
[Quay lại]
1 ý kiến