Theo hãng tin AP, Liên hiệp châu Âu (EU) thông báo rằng các đảng trung hữu có thể chiếm 267 trong tổng số 736 ghế Nghị viện châu Âu, trong khi khối trung tả chỉ giành được 159 ghế. Như vậy, chính phủ cánh hữu đang cầm quyền tại Đức, Pháp, Ý và Bỉ đã giành thắng lợi trước cánh tả trong nước và khối bảo thủ đối lập giành chiến thắng ở Anh và Tây Ban Nha. Nhà phân tích Jackie Davis thuộc Trung tâm Chính sách châu Âu ở

Tổ hợp ảnh cho thấy cử tri một số nước EU đi bầu hồi cuối tuần trước. Ảnh: AFP
Kết quả này có thể ảnh hưởng nặng nề đến số phận chính trị của Thủ tướng Anh Gordon Brown khi ông phải giáp mặt lần cuối với các “nghị sĩ nổi loạn” hôm 8-6. Công Đảng cầm quyền về thứ ba với chỉ khoảng 16% số phiếu ủng hộ trong khi Đảng Bảo thủ đối lập chính về nhất với tỉ lệ 27%. Chỉ có một ngoại lệ đáng chú ý là khối bảo thủ cầm quyền ở Hy Lạp bị đánh bại do tai tiếng tham nhũng và kinh tế nước nhà ảm đạm.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã cảm ơn cử tri châu Âu và bảo đảm rằng lá phiếu thể hiện ý chí của họ sẽ được lắng nghe. Nhưng vấn đề làm buồn lòng giới lãnh đạo châu Âu là tỉ lệ cử tri tham gia quá thấp, chỉ có 43,4%. Tỉ lệ này xuống thấp dần từ mức cao nhất là 62% hồi năm 1979 và xuống thấp nhất trong lần bầu cử này. Đài BBC dẫn lời Phó Chủ tịch EC Margot Wallstrom than thở rằng tỉ lệ đi bầu thấp là “một kết quả tồi”. Giới lãnh đạo châu Âu cũng lo ngại số cử tri tham gia thấp kỷ lục lần này sẽ làm nản lòng người dân Ireland, những người sẽ bỏ phiếu ủng hộ quyền lực rộng rãi hơn của EU trong cuộc trưng cầu dân ý sắp đến.
Trên nguyên tắc, cử tri sẽ bầu chọn đại diện chủ yếu của các đảng phái trong nước mình, sau đó các đại diện này sẽ tập hợp lại với các đảng cùng khuynh hướng ở những nước khác để hình thành từng nhóm chính đảng trong EU.
Bình luận (0)