Chiều 11-6, tại Hà Nội, đoàn cán bộ của UBND TP Đà Nẵng đã họp với Bộ Công Thương để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện ĐăkMi 4 (thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) dẫn tới nguy cơ gây thiếu nước nghiêm trọng cho vùng hạ lưu sông Vu Gia (Báo NLĐ ngày 10 và 11-6 đã thông tin).
Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT TP Đà Nẵng (một trong những người dự họp), cho biết tại cuộc họp, đại diện UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra nhiều dẫn chứng quan trọng chứng minh việc xây dựng thủy điện ĐăkMi 4 sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước tại vùng hạ lưu sông Vu Gia.
Cụ thể, sông ĐăkMi là sông quan trọng nhất, là nguồn nước chính của sông Vu Gia, cung cấp đến 50% tổng lượng nước cho sông Vu Gia nên khi thủy điện ĐăkMi 4 đi vào hoạt động thì tình hình thiếu nước ở hạ lưu sông Vu Gia sẽ rất nghiêm trọng (trong dự án, nước sau khi phát điện được dẫn về sông Thu Bồn rồi chảy tiếp về sông Vu Gia, trong khi đây là hai con sông riêng biệt!).
|
|
Cũng theo ông Thắng, tính toán cân bằng nước đến năm 2020 với các tần suất thiết kế 75%, 90% và 95% đều cho ra kết quả là trong tất cả 9 tháng mùa khô ở miền Trung (từ tháng 1 đến tháng 9), khu vực hạ lưu sông Vu Gia đều bị thiếu nước nghiêm trọng, dễ gây ra những thảm họa về môi trường mà còn làm nảy sinh nhiều bất ổn về mặt xã hội.
Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, sau khi nghe đại diện TP Đà Nẵng trình bày, Viện Quy hoạch Thủy lợi quốc gia cho rằng trước đây, khi khảo sát xây dựng thủy điện ĐăkMi 4, các đơn vị hữu quan chỉ tính cơ số thủy điện trên các hồ chứa lớn, song thực chất, khi xây dựng thủy điện ĐăkMi 4, đơn vị thi công lại xây dựng hồ chứa nhỏ nên không đủ cung ứng nước về sông Vu Gia.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đồng tình với kiến nghị của UBND TP Đà Nẵng là phải trả nước về sông Vu Gia. Đại diện UBND TP Đà Nẵng đề nghị lưu lượng nước trả về lớn nhất là 87 m3/giây và trong thời gian mùa khô từ tháng 1 đến tháng 9, thủy điện ĐăkMi 4 chỉ được phát điện với lưu lượng nước không vượt quá 211,9 triệu m3. Trong khi đó, chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp VN (IDICO) chỉ đồng ý lưu lượng nước trả lại từ 5 – 6 m3/giây.
Ông Trần Phước Chính, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trưởng đoàn Đà Nẵng tham dự cuộc họp, cũng đề nghị trả dòng chảy trong mùa khô (tháng 1 đến tháng 9) lại sông Vu Gia để chống thiếu nước ở vùng hạ lưu. Ngoài ra, ông cũng kiến nghị với Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên – Môi trường đi khảo sát xây dựng một số hồ chứa lớn để cấp nước cho khu vực Quảng
Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào kết luận: Chủ đầu tư thủy điện ĐăkMi 4 phải trả nước về sông Vu Gia. Tuy nhiên, trả bao nhiêu thì cần phải có tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá kỹ nhưng không được làm xấu hơn nguồn nước hiện tại.
Bộ Công Thương giao nhiệm vụ này cho Vụ Năng lượng chủ trì, lập hội đồng xem xét vụ việc. Theo một nguồn tin, UBND TP Đà Nẵng đã kiến nghị chủ đầu tư công trình thủy điện ĐăkMi 4 bổ sung thiết kế xây dựng cống điều tiết qua thân đập để trả lại sông Vu Gia với lưu lượng lớn nhất là 87 m3/giây.

Bình luận (0)