Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát là thành viên Chính phủ thứ hai đăng đàn trả lời chất vấn. Trong số 22 chất vấn của ĐBQH, 33 câu hỏi tập trung vào chính sách kích cầu trong nông nghiệp, nông thôn; an toàn vệ sinh thực phẩm...
ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đắk Lắk) phát pháo: “Tôi muốn biết thái độ của bộ trưởng đối với việc các KCN-KCX trong nhiều năm nay đã chiếm gần hết các vùng đất là “bờ xôi ruộng mật”, thậm chí định xóa sổ cả Trung tâm Tinh đông khô Moncada do Cuba viện trợ ở Ba Vì để làm sân golf?”.
Bộ trưởng Cao Đức Phát tỏ ra đồng tình với bức xúc của ĐB Nguyễn Lân Dũng, nhưng chỉ cho biết cụ thể về Trung tâm Moncada do Chính phủ Cuba giúp xây dựng từ cách đây hơn 30 năm. Theo đó, đây là nơi duy nhất hiện nay ở VN sản xuất tinh đông viên phục vụ đàn bò cả nước. Bộ trưởng cho biết đã kiến nghị với UBND tỉnh Hà Tây cũ, hiện là UBND TP Hà Nội, xem xét để duy trì trung tâm này.
Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Chính phủ đã chỉ đạo bộ xây dựng quy hoạch đất lúa gắn với đề án về an ninh lương thực tới năm 2020, tầm nhìn 2030. Trên cơ sở những quy hoạch và đề án được duyệt sẽ là cơ sở tốt để vừa thực hiện chủ trương vừa bảo vệ đất lúa.
ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) chất vấn: “Bộ trưởng đã làm gì để nông dân trực tiếp hưởng lợi nhiều hơn từ gói kích cầu hỗ trợ lãi suất khoảng 17.000 tỉ đồng?”. Đồng quan điểm, ĐB Đỗ Hữu Lâm (Long An) sau khi nêu thực trạng sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL, đã hỏi thẳng rằng gói kích cầu trong nông nghiệp có giúp lúa gạo ĐBSCL sánh ngang chất lượng gạo Thái Lan trong tương lai gần?
Bộ trưởng Cao Đức Phát phân trần: Chủ trương của Chính phủ là trong gói kích cầu hay kích thích kinh tế luôn ưu tiên cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ 4% lãi suất, có tới 18% - gần 60.000 tỉ đồng - đã được dành trực tiếp cho nông dân vay trong số 336.000 tỉ đồng đã được rót vào nền kinh tế.
Ngoài ra, Chính phủ còn có chương trình cho vay không lãi suất riêng cho nông dân để mua máy móc, vật tư nông nghiệp và vật liệu để xây dựng nhà. Đồng thời, trong chương trình đầu tư, Chính phủ cũng đã dành một phần rất lớn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư cho các công trình về nông nghiệp. “Qua tổng hợp, khối nông nghiệp năm 2009 sẽ được đầu tư 42.000 tỉ đồng, cao hơn năm 2008 đến 90%” - Bộ trưởng cho biết.