THÁI BÌNH

Xôn xao hiện tượng nước giếng nóng 70 độ C

Thứ Sáu, 12/06/2009 16:50

(NLĐO)- Gần đây, một số tờ báo viết về hiện tượng lạ xảy ra ở xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (Thái Bình): nước giếng khoan của gần một trăm hộ dân địa phương bơm lên có nhiệt độ nóng từ 40-70 độ C, càng bơm lâu nước càng nóng.

Theo TTXVN, ông Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Bình - hôm 12-6 khẳng định đây không phải là hiện tượng lạ mà đã diễn ra từ nhiều năm trước. Nguyên nhân là do nguồn nước khoáng nóng dưới lòng đất sâu từ 25 - 250m tại đây.
 
Ông Tuấn cũng cho biết vào hai năm 1967 và 1996, Đoàn địa chất 36 (nay là Cục Địa chất khoáng sản - Bộ Tài Nguyên và Môi trường) và Cục Địa chất (Bộ Công nghiệp) có khoan thăm dò khu vực này.
 
Kết quả là không riêng gì ở xã Duyên Hải, nhiều nơi khác ở Thái Bình như xã Quang Bình, Hồng Tiến (huyện Kiến Xương), xã Phong Châu (Đông Hưng), xã Đông Cơ (huyện Tiền Hải)... cũng có các nguồn nước khoáng nóng.
 
Nhưng đến nay chỉ có mỏ nước khoáng ở huyện Tiền Hải được khai thác và cho ra đời các sản phẩm nước khoáng Vital, Tiền Hải.
 
Nước khoáng nóng tại xã Duyên Hải là Bicarbonat natri, gặp ở độ sâu 64m, nước nóng không màu, không mùi, không vị, thuộc loại mỏ nước khoáng nhạt.
 
Nhiệt độ nước từ 42,5 – 50°C đến khoảng 75°C có thể sử dụng để sinh hoạt, sưởi ấm, ngâm và tắm, đặc biệt có tác dụng tốt để chữa bệnh, nhưng cần phải được nghiên cứu thêm.
 
Do những ngày qua trời nắng nóng kéo dài nên nước giếng khoan ở Duyên Hải càng nóng hơn, khiến cho người dân địa phương gặp khó khăn khi bơm nước sinh hoạt.
B.T.M
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result