Trả lời chưa đúng
Mục đích của việc tăng giá điện vừa qua là Bộ Công Thương và Tổng Công ty Điện lực VN muốn tăng nguồn thu từ tiền của khách hàng. Nhưng Bộ Công Thương lại giải thích rằng đây là chính sách quan tâm đến người nghèo. Cụ thể, trước đây mỗi hộ được sử dụng 100 KWh đầu tiên với giá thấp nhất, nay ngành điện hạ xuống định mức này chỉ còn 50 KWh /hộ.
Hộ nào càng xài điện nhiều thì tiền điện càng tăng lên theo lũy tiến. Tức là Bộ Công Thương đang tận thu từ khách hàng dùng điện. Tuy vậy, khi đại biểu Quốc hội chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng vẫn giải thích vòng vo rằng hộ nghèo không bị ảnh hưởng.
|
|
Bị đại biểu chất vấn nhiều lần, bao gồm luôn cả việc tính giờ cao điểm để tận thu, cuối cùng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mới nhìn nhận tăng giá điện để thu hút nhiều người tham gia vào các công trình điện và để được vay vốn ngân hàng.
Việc tăng giá điện là mang lại lợi ích cục bộ cho ngành điện nhưng nó ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cách trả lời của ông bộ trưởng là chưa đúng thực tế.
Nguyễn Thị Vân (TPHCM)
Sao lại đùn đẩy?
Người đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Ngân trả lời rất rành mạch, rõ ràng các câu chất vấn của đại biểu. Tuy nhiên, tôi chưa thỏa mãn về cách nhìn nhận trách nhiệm của cá nhân bộ trưởng và của ngành LĐ-TB-XH.
Cụ thể: Khi trả lời có quá đông lao động phổ thông người nước ngoài đang làm việc bất hợp pháp tại VN, trong khi công nhân VN đang thiếu việc làm, bà Ngân cho rằng riêng ngành LĐ-TB-XH không thể quản lý nổi mà cần có sự phối hợp của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Thậm chí, bà Ngân còn đề nghị Quốc hội sửa luật, bổ sung luật thì mới giải quyết được vấn đề này.
Tuy chúng ta chưa có luật người nước ngoài làm việc tại VN, nhưng nước ta đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn quản lý lao động nước ngoài, có đầy đủ cơ sở pháp lý để Bộ LĐ-TB-XH thực thi nhiệm vụ quản lý của mình. Việc níu kéo ngành công an và ngành ngoại giao vào cuộc là một cách đùn đẩy trách nhiệm.
Một vấn đề nữa, ngay từ kỳ họp Quốc hội thứ 3, Bộ LĐ-TB-XH đã hứa sẽ có chuẩn hộ nghèo mới để trình Chính phủ. Tuy vậy, đến nay Bộ LĐ-TB-XH vẫn chưa hoàn thành công việc này. Bà Ngân lý giải do trượt giá nên làm chưa xong. Tôi nghĩ đó là một cách đùn đẩy trách nhiệm.
Vũ Đức Khánh (Hà Nội)
Chưa nhận thấy trách nhiệm
Có khá nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn về nạn chặt phá rừng xảy ra khá nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Chính vấn nạn phá rừng đã làm hủy hoại môi trường sinh thái, gây lũ quét... thiệt hại không thể tính nổi. Thay vì nhận trách nhiệm thì Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát lại nói rất dài về chương trình giao 600.000 ha rừng cho các địa phương, giao rừng cho các thành phần kinh tế, giao rừng cho đồng bào dân tộc quản lý.
Ông Phát cũng giải thích rằng trước đây trong quá trình chuyển giao rừng có nơi quản lý không chặt chẽ nên đã xảy ra tình trạng chặt phá rừng. Ông còn nói một nguyên nhân nữa là do nghèo đói nên nhiều bà con đã chặt phá rừng lấy gỗ bán và để có đất làm rẫy...
Rất tiếc trách nhiệm của Bộ NN-PTNT và cá nhân bộ trưởng thì không thấy ông Phát đề cập.
Nguyễn Xuân Hưng (Đồng Nai)

Bình luận (0)