Theo lời khai của Định, từ ngày 1-3 đến 3-3-2009, Định đã tham gia khóa huấn luyện “đấu tranh bất bạo động” do tổ chức phản động Việt Tân tổ chức tại tỉnh Pattaya (Thái Lan). Khóa huấn luyện do 2 người Serbia hướng dẫn, 1 người tên là Blado, người còn lại Định không nhớ tên. Tại bản khai, Định cũng biết Việt Tân là tổ chức khủng bố đã huấn luyện cho 1 số người Việt về đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam.

Lê Công Định lúc bị bắt giữ. Ảnh: CAND Online
Ngày 26-3-2009, Định sang Phukhet (Thái Lan) gặp Nguyễn Sỹ Bình (bí danh “chị hai”) và Trần Huỳnh Duy Thức (bí danh “chị ba”, đã bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt ngày 24-5) để bàn về tình hình kinh tế chính trị Việt Nam. Đồng thời nhóm này chủ trương lập thêm 2 đảng có tên Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam để thu hút lực lượng tham gia.

Thiếu tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An. Ảnh: Tân Tiến
Sau đó, nhóm này lập ra 2 blog mang tên: “Đảng Lao động Việt Nam” do Định phụ trách và “Đảng Xã hội Việt Nam” do Thức phụ trách. Cũng tại Phukhet, các đối tượng này thống nhất viết chung cuốn sách “Con đường Việt Nam”, nhận định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội… và đưa ra thời điểm lật đổ chính quyền nhân dân vào năm… 2010!
Trong quá trình tham gia “Đảng Dân chủ Việt Nam”, Định góp ý chỉnh sửa một số văn phong, thuật ngữ của “bản điều lệ đảng dân chủ VN”…
Cuối bản khai nhận, Lê Công Định viết: “Tôi thấy những việc làm trên của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với những hành vi sai trái của mình. Tôi mong được Nhà nước xem xét cho tôi hưởng lượng khoan hồng”
(Mời bạn đọc đón xem chi tiết quá trình phạm tội của Lê Công Định trong số báo ngày mai)

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)