Như những kỳ họp khác của Quốc hội, kỳ họp thứ 5 này đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước cũng như liên quan mật thiết tới đời sống dân sinh. Từ điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, bội chi ngân sách quốc gia... cho tới thuế thu nhập cá nhân.
Dù là cơ quan dân cử nhưng do là cơ quan lập pháp và giám sát tối cao nên những công việc mà Quốc hội bàn thảo và quyết định không phải cử tri và người dân bình thường nào cũng có thể am hiểu và quan tâm. Vì thế, những vấn đề vĩ mô của đất nước hay công tác làm luật đã được cử tri giao phó cho các vị đại biểu mà mình bầu ra xem xét và quyết định.
Điều thiết thực nhất, được cử tri và nhân dân quan tâm nhiều nhất chính là những vấn đề bức xúc nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống đã được đặt ra và quyết định thế nào trên nghị trường? Nói cách khác, các vị đại biểu của dân đã nắm bắt, phản ánh và giải quyết ra sao tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của cử tri trên nghị trường?
Nhìn từ góc độ như vậy, có thể thấy kỳ họp này của Quốc hội đã hòa cùng nhịp đập của thực tiễn đời sống cử tri và nhân dân cả nước khi đi thẳng vào những vấn đề đang được cử tri quan tâm và mong muốn giải quyết nhất. Triển khai gói kích cầu, khai thác bauxite ở Tây Nguyên, lao động nước ngoài, tăng học phí, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân... được mổ xẻ và phân tích kỹ lưỡng, dưới nhiều giác độ, cách nhìn đã giúp cử tri có điều kiện nắm bắt và hiểu thấu đáo hơn những vấn đề thời sự nóng thời gian qua.
Đưa những vấn đề bức thiết trong cuộc sống ra chất vấn đến nơi đến chốn để có ngay giải pháp mới là điều mà cử tri kỳ vọng, trông đợi nhất. Đó là lý do vì sao cử tri đánh giá và ghi nhận tích cực nhất thái độ và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong việc dẹp “loạn sân golf”, đặc biệt là giải quyết bất cập trong điều hành xuất khẩu gạo, thu mua gạo hàng hóa ở ĐBSCL. Còn gì vui hơn với bà con nông dân vựa lúa lớn nhất cả nước khi giá thu mua gạo tăng tới trên dưới 1.000 đồng/kg nhờ hiệu ứng từ hoạt động trên nghị trường.
Bám sát và giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội và nhân dân cả nước. Quốc hội đi vào lòng dân khi hòa với nhịp đập của cuộc sống.