Không thể xử nhẹ việc hủy hoại môi trường

Thứ Bảy, 20/06/2009 00:35

Báo Người Lao Động ngày 18-6 đã đăng bài “Đột nhập bãi chứa chất thải lậu”. Nhiều bạn đọc đã kiến nghị cần xử lý thật nghiêm kể cả người đổ rác bậy và cán bộ quản lý thiếu trách nhiệm


Họ ăn chia trong vụ đổ rác này!


Đọc bài báo trên, tôi rất bức xúc khi thấy phóng viên nhập vai người cần đổ rác thải nguy hại, người trông coi bãi ở ấp Song Mây chấp nhận ngay với điều kiện thu lệ phí từ 400.000 đồng- 500.000 đồng cho mỗi xe 5 tấn. Anh thanh niên trông coi bãi rác tự khai ở đây đã được bảo kê, không cần phép tắc, hằng ngày mấy chục xe đổ rác thải nguy hại vẫn ngang nhiên hoạt động.


Rác thải độc hại có quy trình xử lý riêng, rất nghiêm ngặt bởi loại rác này khi thải ra môi trường vô cùng nguy hiểm cho trước mắt cũng như trong tương lai. Tất cả các địa phương trên cả nước đã có cơ quan quản lý môi trường, ngoài ra, còn có lực lượng cảnh sát môi trường. Đến như vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật người ta vẫn công khai đổ chất thải nguy hại ở bãi rác trên. Làm sao không nghĩ đến chuyện ăn chia mờ ám ở đây!

Hoàng Đình Vệ (Đồng Nai)



Hàng đống rác, chất thải tại ấp Song Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai (ảnh chụp trưa 15-6)

Ảnh: Tr.Thanh



Phải phạt nặng!

Chúng tôi thật bất ngờ khi nhà báo phản ánh DNTN Tân Phát Tài (tỉnh Đồng Nai) đã từng bị bắt quả tang trong khi đang đổ bậy chất thải nguy hại tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Tân Phát Tài đã từng vi phạm trong lĩnh vực này, nhưng mức phạt chỉ là 10 triệu đồng. Chính vì mức phạt quá nhẹ so với lợi nhuận mà Tân Phát Tài thu được qua việc đổ bậy chất thải nguy hại nên người ta nhắm mắt tái phạm để chấp nhận chịu phạt nữa. Mục đích của họ là thu lợi nhuận, bất kể hậu quả kinh khủng đối với cộng đồng và môi trường.


Cơ quan chức năng cần xử phạt hoặc có biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn về kinh tế để ngăn chặn tình trạng đổ bậy rác thải nguy hại ra môi trường. Mức xử phạt phải đủ tác dụng răn đe.

Doãn Hồng Phú (Đồng Nai)



Quản lý lỏng lẻo

Bãi rác ở ấp Song Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chứa đủ loại, từ rác sinh hoạt đến chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Tuy là rác thải nguy hại, nhưng chúng chỉ được đốt hoặc là  chôn lấp một cách sơ sài. Việc làm này đã góp phần làm cho môi trường vốn đã ô nhiễm càng  ô nhiễm trầm trọng hơn. Các bãi rác lậu này tồn tại từ năm 2006, nhưng đến khi Báo Người Lao Động phát hiện thì Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai mới kiến nghị UBND tỉnh không cho hoạt động. Việc quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện cho các bãi rác này hoạt động gây ô nhiễm trong thời gian dài.

Nguyễn Sa (Đồng Nai)

[Quay lại]