Chào mừng ai?

Thứ Hai, 22/06/2009 00:09

Dường như đã định kỳ, trước cổng các cơ quan công quyền tại nhiều địa phương xuất hiện các khẩu hiệu rất trang trọng, kiểu: “Chào mừng đoàn đại biểu HĐND tỉnh/TP... về tiếp xúc cử tri”. Một số “đại biểu cử tri” được chọn mời đã đến rất sớm, ngồi vật vạ hoặc túm tụm chuyện trò, chờ đợi. Sau đó, vài chiếc ô tô chở các vị đại biểu dân cử với trang phục và cặp xách sang trọng xênh xang đi vào hội trường.

Thông thường, bộ phận tổ chức buổi tiếp xúc cử tri đã hướng hầu hết thời gian buổi tiếp xúc thành cuộc kinh lý của các đại biểu – đa phần là quan chức.

Chương trình làm việc thiên về báo cáo kết quả các hội nghị ở cấp cao, mở rộng qua nhiều nghị quyết, tản mạn sang một số chuyện chung chung xa xôi ở đâu đó..., ít liên quan đến những yêu cầu rất gần gũi với địa phương và cử tri vùng tiếp xúc, hãn hữu mới có những cuộc trả lời chất vấn.


Rất nhiều cử tri đã bày tỏ sự không đồng tình với kiểu sinh hoạt nặng  tính hình thức như thế. Nên chăng, cần có sự thay đổi nhiều mặt, cả hình thức lẫn nội dung, nhằm tạo ra chất lượng thật và sự bền vững trong sinh hoạt chính trị dân cử, cũng chính là tăng cường trách nhiệm của người đại biểu nhân dân?


Trước hết, điều đơn giản, dễ thấy và cần thay đổi nhất chính là các câu khẩu hiệu chào mừng sáo rỗng, khuôn phép tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Đã là tiếp xúc cử tri, đại biểu nên “chào mừng” họ đến với mình. Do vậy, khẩu hiệu nên là: “Chào mừng cử tri đến tiếp xúc với đại biểu HĐND...”. Tiếp đó, các vị đại biểu cần có sự chuẩn bị hoàn chỉnh về cả tình cảm lẫn các chủ đề chính trị - dân sinh để việc đón tiếp cử tri được chu đáo. Đại biểu cần đến  trước, sớm, chủ động gặp riêng nhiều cá nhân và nhóm cử tri để chuyện trò, trao đổi nhằm hiểu cặn kẽ những điều mà người đã bỏ phiếu bầu chọn mình bức xúc, gởi gắm. Không khí tiếp xúc phải thân mật, không quan cách, xa rời quần chúng, tạo cho cử tri cảm giác tin cậy và được bảo vệ quyền lợi khi gặp người đại biểu của mình. Bộ phận tổ chức nên in sao các văn bản cần báo cáo phát trước cho cử tri tham khảo. Phần lớn thời gian buổi tiếp xúc cần dành cho chất vấn, giải đáp, tiếp thu dân ý - dân nguyện, vận động sự đồng thuận những chủ trương mới - lớn...


Thay đổi khẩu hiệu chính là thay đổi quy trình, quy cách và nội dung công việc của chính quyền nhân dân. Thay đổi phong cách giao tiếp chính là xác định mối quan hệ giữa người phục vụ và người được phục vụ. Làm được như thế mới thật sự tôn trọng, đề cao vai trò và phát huy quyền làm chủ đất nước của cử tri - người dân.

Tạ Quang Sum
[Quay lại]