Điều dư luận bức xúc hơn cả là ông quan thuế (lúc mua đất là cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai) được mua 2.000 m2 đất ngay trên bản vẽ, trong khi người dân có đất bị thu hồi lại không một mảnh đất cắm dùi, dù chỉ là tái định cư trên mảnh đất của mình.
Chưa hết, đất của ông quan thuế mua rẻ, bán mắc. Bán, xài không hết, ông còn cho thuê mở quán nhậu! Trắng trợn và ngang nhiên là vậy, nhưng sau gần 10 năm, Thanh tra Nhà nước vào cuộc thì vụ việc mới bị phanh phui.
Theo khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ VN vừa được công bố mới đây, quản lý đất đai đang có nhiều tham nhũng nhất, kế đó là lĩnh vực dự án công trình. Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao nhiều việc dân thấy mà cán bộ-hay nói cách khác là những người quản lý-lại không thấy? Phải chăng là sợ “vạch áo cho người xem lưng”, “rút dây động rừng”? Đây cũng là câu hỏi dành cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, khi để sự việc “ăn đất” kể trên trôi qua nhiều năm mà không xử lý. Ngay vụ Vedan VN gây ô nhiễm, dù sự việc được xem là điển hình về xâm phạm môi trường nhưng UBND tỉnh Đồng Nai cũng vào cuộc chậm trễ.
Việc xử lý cán bộ có trách nhiệm cũng chỉ “giơ cao đánh khẽ”!
Để hạn chế tham nhũng, một trong những biện pháp đang được triển khai hiện nay là kê khai tài sản cán bộ công chức. Tuy nhiên, việc này được thực hiện quá chậm, lại thiếu chế tài xử lý sự chậm trễ. Theo Thanh tra Chính phủ, hiện mới chỉ có 34 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 19 địa phương hoàn thành kê khai lần đầu, với chưa đầy 400.000 người kê khai, trong khi thời hạn phải kết thúc là cuối năm 2007! Mặt khác, theo Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, vấn đề kiểm soát các nguồn tài sản, thu nhập trước và sau kê khai vẫn còn nhiều khoảng trống.
Điều này cho thấy kê khai tài sản để chống tham nhũng là sự khởi đầu của một hành trình rất dài và cần sự hoàn thiện hơn về cơ chế, cũng như về chế tài. Biện pháp để triệt quan tham trước hết là phải minh bạch, công khai trong quản lý. Mặt khác, cần sáng suốt trong việc bố trí, lựa chọn cán bộ vào các vị trí nhạy cảm. Những địa phương, ngành nào có quan tham thì lãnh đạo địa phương đó phải bị xử lý đầu tiên.