Con hết bênh cha

Thứ Năm, 25/06/2009 00:02

Người dân Đài Loan phần nào hài lòng khi thấy vụ án xét xử vợ chồng Trần Thủy Biển, cựu thủ lĩnh chính quyền hòn đảo này về tội tham nhũng, đã có bước tiến triển.

Trần Thủy Biển và vợ là Ngô Thục Trân bị kết tội tham ô 104 triệu Đài tệ (57,5 tỉ VNĐ) qua mánh lới dùng hóa đơn giả thanh toán các khoản “chi nhà nước” để thu gom tiền gửi các ngân hàng nước ngoài trong 8 năm họ Trần cầm quyền. Trần Thủy Biển từ nhiệm tháng 5-2008 sau hai nhiệm kỳ và bị tạm giam tại Đài Bắc từ tháng 12 năm ngoái đến nay.


Con trai (trái) và con rể của Trần Thủy Biển. Ảnh: APPLE DAILY

Phiên tòa xét xử Trần phải gián đoạn vì can phạm sa sút sức khỏe và có lần tuyệt thực để phản kháng. Tháng 2 năm nay, bị can Ngô Thục Trân thú nhận đã rửa tiền ở nước ngoài tới 2,2 triệu USD lấy từ quỹ tranh cử của chồng cùng với tội làm giả hóa đơn, chứng từ giúp chồng bòn rút công quỹ. Tuy nhiên, bà trước sau không nhận tội tham nhũng!


Ngày 22-6, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn ba người con của vợ chồng Trần Thủy Biển là con trai trưởng Trần Chí Trung, con gái Trần Hưng Ngọc và con rể Triệu Kiến Dân. Trong các phiên xử trước, cả ba can phạm đều bị các công tố viên kết tội tòng phạm vì đã cung cấp các hóa đơn, chứng từ giả cho mẹ để hợp pháp hóa các khoản tiền tham nhũng và giúp mẹ rửa tiền ở nước ngoài. Nhưng họ đều không nhận tội để bênh vực cha mẹ.


Theo báo China Post tại Đài Bắc, lần xét xử này, cả ba con của Trần Thủy Biển đều thú nhận đã khai man trong những phiên xử trước để mong được nhẹ tội. Báo chí Đài Loan không tiết lộ họ đã khai man những gì và ngày 22-6 đã khai thật bao nhiêu chứng cứ về tội lỗi của cha mẹ. Theo luật pháp Đài Loan, tội khai man có thể lãnh án tù từ 6 tháng đến 7 năm.


Trả lời giới báo chí, các luật sư phiên tòa cho biết ba con của họ Trần có cơ may nhận bản án phạt tiền mà không bị tù vì đã thú nhận tội tòng phạm và thành khẩn thừa nhận khai man nhiều điều.


Sau khi bị thẩm vấn, Trần Chí Trung không tiết lộ với các nhà báo cụ thể đã thú nhận phạm những tội gì mà chỉ nói “khai thật hết mọi điều mà các công tố viên cần biết”. Riêng con gái Trần Hưng Ngọc, một nha sĩ, có thể được hưởng hình phạt nhẹ, sớm được trả tự do để sang Mỹ tiếp tục khóa học còn dang dở.

T.Tùng
[Quay lại]