Cuộc nội chiến kéo dài 3 năm này kết thúc vào năm 1953 nhưng để lại hậu quả là một bán đảo Triều Tiên chia cắt và luôn trong tình trạng như bom nổ chậm. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Quân đội Triều Tiên diễu hành trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đất nước (Ảnh: Reuters)
Cùng với việc buộc tội Mỹ cố tình châm ngòi cho một cuộc chiến mới trên bán đảo Triều Tiên, nước này đã ra lệnh cấm tàu thuyền các nước ra khỏi vùng biển phía đông Triều Tiên từ ngày 25-6 tới 10-7.

Binh lính Hàn Quốc đứng gác tại biên giới (Ảnh: AP)
Nguyên nhân của lệnh cấm này, theo Bình Nhưỡng, là để tập trận quân sự. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc cho biết lệnh cấm này nhiều khả năng liên quan đến dự định phóng tên lửa của Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên có thể phóng tên lửa Scud với tầm bắn 500km hoặc một loại tên lửa đất đối tàu tầm ngắn cự ly 100km.

Một đợt phóng tên lửa trước đây của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, Mỹ vẫn đang theo sát tàu Kang Nam I của Triều Tiên. Phía Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Kang Nam I rời cảng Nampo (Triều Tiên) một tuần trước và đang tiến về phía Myanmar, trên tàu có thể chở các loại vũ khí bị cấm.
Ngay sau khi tàu rời khỏi vùng bờ biển Trung Quốc, một tàu khu trục Mỹ đã bám theo sát gót. Trước sự kiện này, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ xem việc chặn tàu Kang Nam I kiểm tra là một lời tuyên chiến đối với nước này.

Tàu Kang Nam I của Triều Tiên (Ảnh: AP)
Bình luận (0)