Các cơ quan truyền thông đã nhiều lần lên tiếng rằng ngành sữa bột bị các nhãn hiệu nước ngoài thống lĩnh, vì thế giá cả không thể kiểm soát được, cứ như thể các công ty nước ngoài cấu kết với nhau để “làm giá” đối với người tiêu dùng (NTD). Giá bán lẻ sữa bột tại VN cao gấp 3 lần so với các nước phát triển trong khu vực, trong khi thu nhập bình quân đầu người của NTD ở ta lại thấp hơn rất nhiều.
Tại sao lại có nghịch lý này? Chẳng ai bắt NTD VN phải dùng sữa nước ngoài. Tại sao họ không chọn sữa trong nước có uy tín, có giá rẻ hơn nhiều so với sữa ngoại nhập? Câu trả lời đơn giản là do tin tưởng. Chính sự tin tưởng này đã đem đến quyền lực cho sữa ngoại, để rồi NTD phải dốc cạn hầu bao để chi tiêu.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhãn hàng sữa ngoại chiếm được lòng tin yêu của NTD, mà đó là kết quả của các chương trình truyền thông kiên định của họ trong hơn 10 năm nay. Các nhãn hàng này đã tiên đoán được khát vọng của NTD VN và phản ánh được ước mơ của họ.
Khát vọng của các bà mẹ VN là con cái khỏe mạnh, thông minh hơn người. Ước mơ của họ là con cái luôn nổi trội để dễ dàng thành công trên đường đời sau này. Sữa ngoại nhập vì thế thi nhau quảng bá và nhồi nhét những kiến thức về DHA, ARA, choline...
Hệ lụy không thể tránh khỏi là các bà mẹ ngày càng tin rằng sữa mẹ chỉ giúp con phát triển phần nào về thể chất và tăng cường sức đề kháng, còn trí thông minh thì phải nhờ đến sữa bột - mà phải là sữa ngoại, vì tiền nào của nấy. Có vẻ như giá cả các loại sữa ngoại tỉ lệ thuận với tình yêu và sự an tâm của các bà mẹ VN ngày nay.
Nhưng có một điều hết sức mơ hồ mà chưa thấy có một sự kiểm tra và kiểm chứng rõ ràng từ các cơ quan chức năng về tác dụng thực sự của các chất này trên trí não và thị lực của trẻ, cũng như khuyến cáo cần thiết về liều lượng sử dụng phù hợp cho sức khỏe của trẻ.
Trong khi đó, các bà mẹ vẫn ngủ quên trong giấc mơ nuôi dưỡng con mình thành thần đồng, thiên tài nhờ... sữa bột! Giá cả cao ngất trời vô hình trung đã mang lại thanh thế cho các nhãn hàng sữa ngoại nhập, làm lu mờ vai trò của sữa mẹ - nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh.
Không nhà sản xuất nào không muốn ca ngợi sản phẩm của mình, song làm thế nào để phân biệt giữa phẩm chất thực sự của nhãn hàng và những lời tuyên bố thái quá thì lại là trách nhiệm của các cơ quan chức năng.
Đừng để các bà mẹ VN bị mê hoặc bởi những tuyên bố thái quá về sự khỏe mạnh, thông minh của trẻ mà quên đi những giá trị quan trọng khác cần được bồi đắp về nhân cách của các cháu.