Cũng trong tuyên bố này, theo hãng tin AFP, G8 đã kêu gọi Iran chấm dứt ngay tình trạng bạo lực này và thúc giục Tehran sớm giải quyết cuộc khủng hoảng. Dù vậy, G8 cho biết sẽ không đóng cánh cửa đối với việc đối thoại về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Ý Franco Frattini nói: “Chúng tôi muốn bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân, nhưng cánh cửa đối thoại vẫn phải mở ra”.

Ngoại trưởng Ý Franco Frattini (phải) bắt tay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Trieste hôm 25-6. Ảnh: AFP
Theo hãng tin AP, tuyên bố chung nói trên là kết quả của các cuộc thương thảo giữa những nước như Ý, Pháp và Nga. Ý và Pháp muốn phát đi thông điệp mạnh mẽ yêu cầu Iran chấm dứt hành động trấn áp người biểu tình phản đối kết quả bầu cử, trong khi Nga ủng hộ kết quả bầu cử vốn trao cho Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thêm một nhiệm kỳ nữa.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng một tuyên bố mạnh mẽ sẽ phản tác dụng trong giai đoạn các cường quốc đang thương lượng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Ông Lavrov cho rằng cô lập Iran là “cách tiếp cận sai”. Ngoại trưởng Ý Frattini đã mời Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đến dự cuộc thảo luận này nhưng ông Mottaki không đến vì những căng thẳng đang có với phương Tây.
Bình luận (0)