Họ đã dùng trên 20 máy xay xát đất đá ngày đêm đào đãi vàng, làm cho tình hình trật tự an toàn xã hội ở đây diễn ra rất phức tạp.

Nhiều lán trại "mọc" lên dưới chân đồi Sạc Ly.
Được biết, tháng 2-2008, người dân thôn Kon Tu Dốp 1 phát hiện tại tiểu khu 301 nằm dưới chân đồi Sạc Ly có vàng sa khoáng, nên một số người dân địa phương và các tỉnh phía bắc kéo vào đào bới khai thác tự do ngày mỗi đông, có lúc cao điểm lên đến 350-400 người. Họ đã đào khoảng 40 hầm sâu từ 20-100m trong khu vực rộng chừng 2 ha và dùng hàng chục máy xay xát đất đá để đào đãi lấy vàng.
Chính quyền huyện Đăk Tô đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang của huyện tổ chức truy quét nhiều lần. Tuy nhiên, do không có lực lượng bảo vệ tại chỗ, nên số người khai thác vàng tự do này trốn vào rừng khi bị truy quét, sau đó quay trở lại và tiếp tục khai thác vàng trái phép.
Bình luận (0)