Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sức ép

T.Tùng

Hiếm có Thủ tướng Nhật Bản nào như ông Taro Aso hiện nay phải chịu sức ép từ chức do hàng loạt vụ bê bối về tiền bạc của các thành viên nội các làm giảm sút uy tín của ông. Sức ép không chỉ từ Đảng Dân chủ (DPJ) đối lập mà cả từ nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền

Lên cầm quyền từ tháng 9-2008, đến nay ông Taro Aso đã phải xử lý 3 vị bộ trưởng từ chức là bộ trưởng GTVT Nariaki Nakayama, bộ trưởng tài chính Shoichi Nakagawa và mới nhất là bộ trưởng nội vụ Kunio Hatoyama.


Hiện nay, Thủ tướng Taro Aso đang đau đầu về 2 vụ xì-căng-đan mới liên quan đến 2 vị bộ trưởng nữa bị tố cáo gây quỹ ủng hộ sai trái. Báo Mainichi tuần qua phanh phui 2 vụ gây quỹ thông qua một tổ chức tài chính giả hiệu của Bộ trưởng Tài chính Kaoru Yosano.

Vụ thứ nhất thu gom được 16 triệu yen (2,9 tỉ VNĐ) từ năm 1998 đến năm 2004. Vụ thứ hai thu 55 triệu yen (10,4 tỉ VNĐ) trong thời gian 1992 - 2005. Hai vụ bê bối này xảy ra trong thời gian ông Yosano giữ chức bộ trưởng công thương.


Theo người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Takeo Kawamura, cùng bị phanh phui gây quỹ ủng hộ trái phép còn có bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Toshihiro Nikai. Tuy nhiên, người phát ngôn không công bố số tiền quỹ “vấy bẩn”.

img
Hai ông bộ trưởng dính bê bối: Kaoru Yosano (trái) và Toshihiro Nikai. Ảnh: AFP


Các cuộc điều tra dư luận liên tiếp trong những tuần qua cho thấy uy tín của LDP cầm quyền giảm sút nhiều so với DPJ đối lập. Nếu thêm 2 vị bộ trưởng nữa từ chức thì Thủ tướng Taro Aso khó chống lại sức ép từ trong nội bộ LDP đòi bản thân ông cũng phải ra đi.

Một số nghị sĩ của LDP đã công khai kiến nghị đảng phải bầu nhà lãnh đạo mới để có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 sắp tới. Nghị sĩ Taku Yamamoto của LDP cho biết đã thu thập được chữ ký của một nửa trong số 216 nhân vật cần thiết để ra một  kiến nghị yêu cầu bầu ban lãnh đạo mới của LDP.

Phản ứng về yêu cầu này, ông Taro Aso tuyên bố quyết tâm lãnh đạo đảng giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử sắp tới. Ông nói: “Tôi phải giành thắng lợi trong cuộc đua”.


Về triển vọng của tình hình, giáo sư Yasunori Sone, Trường Đại học Keio tại Tokyo, nói: “Lựa chọn duy nhất của ông Aso là cải tổ nội các và tổ chức tổng tuyển cử sớm. Nhưng LDP khó chiến thắng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo